Ý kiến tâm huyết

* Đồng chí Đàng Sinh Ái Chi, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Phước Dân:

Thị trấn Phước Dân là địa phương có trên 2.275 hộ với 11.126 nhân khẩu đồng bào Chăm sinh sống tập trung trên địa bàn 5 khu phố. Thực hiện Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 6/3/2018, của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín (NCUT) và chính sách đối với NCUT trong đồng bào dân tộc thiểu số, thị trấn Phước Dân tổ chức bầu chọn các vị NCUT ở các địa bàn dân cư theo đúng quy định. Các vị NCUT phát huy tốt vai trò nêu gương chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương. Đồng thời vận động bà con đoàn kết thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Bảo tồn, phát triển các làng nghề truyền thống gốm Bàu Trúc và dệt thổ cẩm Mỹ Nghiệp. Các vị NCUT tích cực tham gia xây dựng thị trấn Phước Dân phát triển phấn đấu đạt chuẩn đô thị loại IV, xứng đáng trung tâm huyện lỵ Ninh Phước n

* Ông Châu Văn Bính, thôn Thành Tín, xã Phước Hải:

Bản thân tôi vinh dự được nhân dân thôn Thành Tín cử làm người có uy tín ở khu dân cư vùng đồng bào Chăm. Toàn thôn hiện có 1.085 hộ với trên 5.405 nhân khẩu chiếm gần 30% dân số xã Phước Hải. Với trách nhiệm của người có uy tín cao tuổi am hiểu phong tục, tập quán làng xóm, tôi tích cực vận động bà con mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ bắp đậu sang cây măng tây xanh với diện tích khoảng 20 ha trên cánh đồng Pu Rế. Đồng thời khai thác mạch nước ngầm bơm tưới phun tiết kiệm nước đem lại hiệu quả kinh tế cao gấp 7-8 lần so với trồng lúa. Nhiều bà con trồng măng tây xanh theo tiêu chuẩn VietGAP tiêu thụ ổn định với giá 45.000-50.000 đồng/kg, bảo đảm cuộc sống gia đình no ấm. Áp dụng mô hình “1 phải, 5 giảm” vào canh tác lúa nước, tăng năng suất, nâng cao lợi nhuận. Tính đến nay, tỷ lệ hộ nghèo thôn Thành Tín còn 51 hộ, chiếm 5,6%. Tôi tiếp tục tuyên truyền vận động bà con thôn xóm giúp nhau làm ăn, thực hiện tốt phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - không ai bỏ lại phía sau” n

* Ông Daghe Hoàng Thọ, thôn Tà Dương, xã Phước Thái:

Thôn Tà Dương hiện có 153 hộ với 696 nhân khẩu đồng bào dân tộc Raglai. Với vai trò của người trưởng thôn được bà con tín nhiệm cử làm người có uy tín, bản thân tôi tích cực phát huy tốt vai trò của người có uy tín trong việc tập hợp đoàn kết nhân dân thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững tình hình quốc phòng, an ninh vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Thôn Tà Dương thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Ban An ninh thôn thường xuyên tổ chức lực lượng tuần tra bảo đảm tuyệt đối an ninh trật tự, nhất là trong các ngày lễ lớn. Tôi quan tâm củng cố đội nhạc cụ truyền thống của đồng bào Raglai phục vụ các ngày hội làng và trong dịp đón mừng Lễ hội Katê hằng năm tại Tháp Po Klong Garai. Thôn Tà Dương đoàn kết giữ vững danh hiệu thôn văn hóa cấp huyện nhiều năm qua. Bà con chung tay xây dựng bộ mặt nông thôn miền núi ngày càng phát triển, no ấm, thanh bình.