Chi hội Phụ nữ thôn Thành Tín: Chung sức xây dựng nông thôn mới

Đồng chí Mai Thị Huyền Trang, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Ninh Phước giới thiệu Chi hội Phụ nữ thôn Thành Tín (xã Phước Hải) là tập thể điển hình tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước ở địa phương. Chi hội tập hợp hội viên (HV) thực hiện hiệu quả mô hình giúp vốn phát triển kinh tế gia đình, xây dựng Câu lạc bộ (CLB) “Xách giỏ đi chợ bảo vệ môi trường” và vận động chị em đoàn kết, tích cực chung tay xây dựng nông thôn mới (NTM) vùng đồng bào Chăm ngày càng khởi sắc.

Về làng Chăm Thành Tín vào dịp bà con nô nức đón mừng Ramưwan 2023, chúng tôi được sống trong không khí làng quê thanh bình, đầm ấm nghĩa xóm tình làng. Thôn xóm xanh - sạch - đẹp, đường bê tông xi măng khang trang đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân. Chị Tài Thị Thanh Khoa, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Thành Tín cho biết: Toàn thôn có 1.085 hộ, với 5.405 nhân khẩu. Đời sống nhân dân dựa vào sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi gia súc có sừng. Chi hội có 1.120 HV sinh hoạt tại 10 tổ hội. Chị em đoàn kết, chung sức cùng cấp ủy, chính quyền thực hiện nhiều chương trình đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao các tiêu chí xã đạt chuẩn NTM.

Phụ nữ thôn Thành Tín thực hiện tốt mô hình xách giỏ đi chợ, góp phần giảm thiểu
sử dụng túi nylon, bảo vệ môi trường.

Chi hội thành lập Quỹ Phụ nữ giúp nhau làm kinh tế gia đình, vận động chị em góp vốn giúp HV có điều kiện làm ăn. Chi hội cho HV vay vốn với số tiền 1-3 triệu đồng, lãi suất 2%/tháng. Nguồn vốn xoay vòng 2 kỳ/năm với 500 lượt HV vay mua phân bón, mua bán nhỏ, chăn nuôi gia cầm, nâng cao đời sống gia đình. Đến nay nguồn vốn của chi hội hiện có trên 654 triệu đồng, tăng 60 triệu đồng so với cuối năm 2021. Thực hiện chủ trương xã hội hóa chợ thôn Thành Tín, chi hội đầu tư 180 triệu đồng làm mái che, bê tông nền chợ với diện tích trên 1.500 m2 đáp ứng nhu cầu mua bán hàng hóa. Chợ Thành Tín có 28-30 người đăng ký thuê mặt bằng bán các loại hàng hóa với mức 25.000 đồng/m2/tháng. Những người mua bán trong khuôn viên chợ góp thêm 5.000 đồng/ngày để chi hội thuê mướn lao động dọn dẹp vệ sinh, góp phần tạo diện mạo NTM thôn Thành Tín khang trang.

Về Thành Tín, chúng tôi gặp nhiều phụ nữ xách giỏ đi chợ tạo nét đẹp vùng nông thôn. Chị Tài Thị Thanh Khoa cho biết: Từ đầu năm 2022 tới nay, thực hiện cuộc vận động xây dựng khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp do tổ chức hội cấp trên phát động, chi hội thành lập CLB “Vận động phụ nữ xách giỏ đi chợ bảo vệ môi trường” có 30 chị tham gia. Mỗi chị được phát 1 giỏ xách và 1 hộp nhựa đựng cá, không sử dụng túi nylon gây ô nhiễm môi trường. Qua hơn một năm đi vào hoạt động, mô hình thu hút ngày càng đông phụ nữ tham gia. CLB cũng đã thu gom rác nhựa trong các gia đình, làm sạch khu dân cư, bán được 1 triệu đồng giúp 4 học sinh nghèo hiếu học.

Ngoài ra, Chi hội Phụ nữ thôn Thành Tín còn thực hiện hiệu quả cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”. Đảm nhận trồng cây xanh, trồng hoa trên tuyến đường chính từ cổng làng đến khu vực Bàu Lác, chiều dài hơn 700 m. Chị em HV tích cực tham gia chương trình “Ngày Chủ nhật xanh”, ra quân dọn vệ sinh khu dân cư và chăm sóc tuyến đường phụ nữ quản lý bảo đảm sáng – xanh - sạch - đẹp - an toàn. Đồng thời duy trì tốt mô hình “sọt rác gia đình” hạn chế thấp nhất việc vứt rác sinh hoạt ra đường gây ô nhiễm môi trường. Rác sinh hoạt được chính quyền địa phương hợp đồng với Công ty Nam Thành đến thu gom chở về nơi xử lý. Các HV Từ Thị Nông, Châu Thị Thổi, Châu Thị Kim Huyền, Hứa Thi Chiêu... là những HV phụ nữ tiêu biểu tích cực góp phần xây dựng NTM ở địa phương.

Anh Châu Văn Thỉnh, Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn Thành Tín phấn khởi, cho biết: Nhờ tinh thần hoạt động nhiệt tình đầy trách nhiệm của Chi hội Phụ nữ đã vận động chị em HV gắn kết nghĩa xóm tình làng, tham gia xây dựng NTM Thành Tín ngày càng phát triển. Tính đến nay toàn thôn còn 61 hộ nghèo, chủ yếu do già yếu neo đơn, thiếu sức lao động. Đời sống của các gia đình HV phụ nữ ngày càng phát triển no ấm, hạnh phúc, nuôi dạy con cái học hành thành đạt. Mặt trận thôn vận động Chi hội Phụ nữ tiếp tục đoàn kết HV, cùng các đoàn thể xây dựng Thành Tín đạt tiêu chí thôn NTM kiểu mẫu trong thời gian tới.