Anh Thuận Ngọc Vốn cán bộ đoàn tiêu biểu

Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, những năm qua, anh Thuận Ngọc Vốn (ảnh), Bí thư Xã đoàn Bắc Sơn (Thuận Bắc) luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, năng động, sáng tạo trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; đồng thời tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, hiến máu tình nguyện cứu người... Qua đó, góp phần lan tỏa, tô thắm thêm niềm tin yêu màu áo xanh tình nguyện trong xã hội.

Anh Vốn chia sẻ, thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, trải qua 6 năm làm Bí thư Xã đoàn, anh luôn nêu gương, thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của một thủ lĩnh đoàn. Bên cạnh đó, anh còn thường xuyên trau dồi phẩm chất đạo đức, rèn luyện lối sống trong sáng, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ công tác đoàn; nỗ lực huy động trí tuệ, sức trẻ của đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) tham gia các hoạt động, phong trào tình nguyện, mang ý nghĩa thiết thực vì cuộc sống cộng đồng. Anh Vốn đã cùng với Ban Chấp hành, ĐVTN phối hợp với các đơn vị: Phòng PC08, Công an tỉnh, Hiệp hội Dệt may Việt Nam, Đại đội 15 - Lữ đoàn Đặc công nước 5... thực hiện tốt công tác dân vận; tuyên truyền tiêm vắc xin phòng COVID-19; trồng, chăm sóc 120 cây xanh góp phần bảo vệ môi trường sinh thái; lắp đặt 10 bóng điện năng lượng mặt trời, phát quan bụi rậm, xây dựng bồn hoa tại Trường Tiểu học Bỉnh Nghĩa, Trường Mẫu giáo Bắc Sơn, nạo vét hệ thống thoát nước thôn Bỉnh Nghĩa với chiều dài 2 km; làm vệ sinh sạch, đẹp tại Đài tưởng niệm liệt sĩ. Tổ chức ra quân Ngày cao điểm tình nguyện “Chung tay xây dựng nông thôn mới”; phát động xây dựng mô hình “Chợ dân sinh giảm thiểu rác thải nhựa” tại chợ Bỉnh Nghĩa và tặng 100 túi sách cho người dân. Tổ chức thăm, tặng quà cho các gia đình có công cách mạng, người dân ở thôn Xóm Bằng và học sinh có hoàn cảnh khó khăn Trường Tiểu học-THCS Hà Huy Tập... với kinh phí hơn 40 triệu đồng. Ngoài ra, anh Vốn còn thể hiện nghĩa cử cao đẹp trong việc tham gia hiến máu 17 lần, thu được 17 đơn vị máu tại Khoa Huyết học và Truyền máu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Để giúp các ĐVTN địa phương tiếp cận nguồn vốn nguồn vốn khởi nghiệp, anh đứng ra, anh còn nhận ủy thác từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện với tổng dư nợ đến tháng 10/2022 hơn 13,536 tỷ đồng giúp cho 65 đoàn viên vay vốn. Đồng thời, anh còn tích cực vận động 100 ĐVTN tham gia khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2022; tổ chức họp mặt và đón 19 quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương; tặng 33 phần quà, động viên 24 ĐVTN tình nguyện lên đường nhập ngũ góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc...

Với những đóng góp tích cực trong công tác đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi, anh Thuận Ngọc Vốn đã được Trung ương Đoàn tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2016-2020; Tỉnh đoàn tặng các bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong: Triển khai thực hiện nhiệm vụ nhận ủy thác vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội năm 2017; thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Chỉ thị số 67-CT/TU của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội năm 2019; Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2020; thực hiện các hoạt động “Tháng Thanh niên” năm 2022.