Khai mạc Hội thao Trung đội dân quân cơ động năm 2022

Ngày 3-8, tại Trung đoàn Bộ binh 896, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức khai mạc Hội thao Trung đội dân quân cơ động năm 2022. Đến dự có đồng chí Lê Huyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Tham gia hội thao có 196 vận động viên là lực lượng dân quân tự vệ đến từ 7 đơn vị huyện, thành phố. Trong thời gian 3 ngày, các vận động viên tham gia tranh tài ở các nội dung: Duyệt đội ngũ, đồng diễn võ tay không; bắn súng AR-15 bài 1; ném lựu đạn xa trúng hướng; chạy vũ trang; tiểu đội trưởng xử lý tình huống A2. Thông qua hội thao, nhằm đánh giá kết quả huấn luyện, rèn luyện của cán bộ, chiến sĩ dân quân cơ động cấp xã; rút kinh nghiệm nâng cao trình độ quản lý, tổ chức huấn luyện của đội ngũ cán bộ các cấp, tạo khí thế thi đua sôi nổi, chuyển biến mạnh mẽ trong huấn luyện.

Các đồng chí: Lưu Xuân Phương, UVTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Lê Huyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia hội thao.

Các vận động viên duyệt đội ngũ tại lễ khai mạc hội thao.

Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Ban tổ chức hội thao chỉ đạo, điều hành hội thao chặt chẽ, khoa học; tiểu ban trọng tài đánh giá trung thực, khách quan, đúng trình độ, năng lực của cán bộ, vận động viên. Các vận động viên phải quán triệt sâu sắc quy chế của hội thao, tham gia hội thao đúng thành phần, đúng thời gian, đảm bảo quân số, chấp hành nghiêm các quy định của từng nội dung. Thông qua nội dung hội thao xây dựng tình đoàn kết thi đua học tập, trao đổi kinh nghiệm giữa các địa phương, làm cơ sở để nâng cao chất lượng huấn luyện, hoạt động dân quân tự vệ. Vận dụng linh hoạt kiến thức, kỹ năng, khả năng xử lý các tình huống sẵn sàng chiến đấu vào hoạt động thực tiễn của địa phương.