Suối Kiền Kiền

Từ Tp. Phan Rang - Tháp Chàm, du khách theo Quốc lộ 1A đi ra huyện Thuận Bắc khoảng 18 km là đến khu vực suối Kiền Kiền, thuộc thôn Kiền Kiền 2, xã Lợi Hải (Thuận Bắc); nằm dưới chân Vườn quốc gia Núi Chúa với hệ thống động thực vật đặc trưng vùng khô hạn đang được bảo tồn, có nhiều thác, ghềnh rất thích hợp cho các loại hình du lịch mạo hiểm và du lịch sinh thái.

Điểm hấp dẫn của dòng suối hoang sơ, chẳng bao giờ cạn nước ấy là sự chuyển mình qua mỗi đoạn đường. Khi thì nên thơ dịu dàng, nhẹ nhàng qua những kẽ đá, bờ cỏ. Khi lại cuồn cuộn trên đá thành ghềnh, thành thác tung bọt trắng xóa cả một vùng. Nói về sự mạnh mẽ của dòng suối phải kể đến Đá Thao, đây là ghềnh đá rộng lớn, mỗi khi mùa mưa đến, nước chảy tràn rộng trên mặt đá tạo ra một ghềnh thác trắng xóa. Đến đây du khách có thể tắm suối, vui đùa với những bọt nước thác Đá Thao hoặc tổ chức những buổi picnic với nhiều lọai hình hoạt động bổ ích.