Hoàn thành huấn luyện chiến sĩ mới

Sau gần 4 tháng nhập ngũ vào đơn vị, tích cực rèn luyện, huấn luyện, đầu tháng 6 vừa qua, 150 chiến sĩ mới (CSM) Trung đoàn BB896 đã hoàn thành nội dung, chương trình khóa huấn luyện, tiếp tục bước vào huấn luyện nâng cao, biên chế về các đơn vị trong toàn lực lượng vũ trang tỉnh thực hiện nhiệm vụ.

Theo đánh giá của Thượng tá Đoàn Quốc Việt, Trung đoàn trưởng Trung đoàn BB896: Khóa huấn luyện CSM năm nay thuận lợi hơn so với các năm trước do dịch COVID-19 được đẩy lùi, đơn vị ít phân tán, cán bộ ổn định. Đảng ủy, Chỉ huy Trung đoàn luôn lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, đơn vị huấn luyện CSM vận dụng linh hoạt, thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự, rèn luyện kỷ luật, bồi dưỡng phẩm chất đạo đức, nâng cao chất lượng toàn diện, hoàn thành tốt nội dung, chương trình khóa huấn luyện CSM.

Để thực hiện tốt công tác giáo dục, huấn luyện CSM, cấp ủy, chỉ huy, đội ngũ cán bộ các cấp trong Trung đoàn, trước hết là cán bộ trực tiếp huấn luyện CSM luôn sâu sát trong mọi hoạt động của chiến sĩ; vừa là chỉ huy trực tiếp, vừa là người bạn, người anh, gần gũi, chân thành, phát huy tình thương và trách nhiệm, thực hiện tốt cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng huấn luyện, cùng sẻ chia với chiến sĩ. Đại úy Nguyễn Minh Phương, Chính trị viên Đại đội Huấn luyện CSM cho biết: Chỉ huy phân đội từ tiểu đội đến đại đội, mỗi cán bộ đều nắm chắc tình hình quê quán, hoàn cảnh gia đình, các mối quan hệ, tính tình, sở thích, sở trường, năng khiếu của từng chiến sĩ. Từ đó làm tốt việc nhận định, dự báo, định hướng, giải quyết nguyện vọng chính đáng của CSM, thực sự là chỗ dựa tin cậy để CSM chia sẻ niềm vui, nỗi buồn, giải quyết những vướng mắc về tư tưởng, yên tâm công tác, nỗ lực phấn đấu nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự. Qua khảo sát kết quả có 100% CSM cho rằng đội ngũ cán bộ các cấp trong đơn vị thường xuyên quan tâm đời sống vật chất, tinh thần bộ đội; không có biểu hiện quân phiệt về lời nói và hành động; không có biểu hiện bè phái, cục bộ địa phương; những ý kiến của bộ đội trong sinh hoạt được chỉ huy các cấp trả lời, giải quyết kịp thời, thấu đáo. Thượng sĩ Phạm Gia Huy, Tiểu đội trưởng Tiểu đội 10, Trung đội BB4, Đại đội Huấn luyện CSM chia sẻ: Biết tâm lý của CSM cũng như mình hồi đầu nhập ngũ, ai cũng có cảm giác bỡ ngỡ, cái gì cũng mới lạ, thiếu tự tin ban đầu, vì vậy, anh em trong tiểu đội phải thường xuyên gần gũi, tâm sự, động viên, giúp đỡ lẫn nhau trong học tập, công tác, từ những động tác nhỏ nhất. Còn Binh nhì Lưu Quốc Việt, CSM Tiểu đội 11, Trung đội BB4, Đại đội Huấn luyện CSM thì thổ lộ: Nhờ sự quan tâm, gần gũi, sâu sát, tận tình giúp đỡ của đội ngũ cán bộ các cấp, chúng tôi đã nhanh chóng hòa nhập với môi trường quân ngũ, ra sức học tập, rèn luyện, từng bước trưởng thành, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Ngoài giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự, đội ngũ cấp ủy, chỉ huy các cấp Trung đoàn BB896 và đơn vị trực tiếp huấn luyện CSM còn thường xuyên quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần bộ đội. Đẩy mạnh tăng gia sản xuất, cải thiện đời sống. Chăm lo cải tạo, củng cố cảnh quan môi trường, phục vụ các nhu cầu đời sống văn hóa. Vận dụng hài hòa giờ nghỉ, ngày nghỉ tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, vui chơi giải trí, phát huy tối đa dân chủ trong đơn vị... Nhờ vậy, qua thời gian huấn luyện, 100% CSM đều có nhận thức chính trị tốt, xác định tốt nhiệm vụ, yên tâm tư tưởng, không có CSM nào bỏ ngũ, thoái thác nhiệm vụ hay vi phạm kỷ luật thông thường. Kết quả kiểm tra giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự có 100% đạt yêu cầu, trên 75% khá, giỏi, riêng ném lựu đạn và đánh thuốc nổ đạt loại giỏi. Quá trình huấn luyện đơn vị tuyệt đối an toàn về người và vũ khí trang bị.

Từ kết quả huấn luyện CSM sẽ là cơ sở quan trọng để mỗi CSM tiếp tục phấn đấu trong các chương trình, khoa mục huấn luyện nâng cao, rèn luyện, huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu, từng bước hoàn thiện những phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của người quân nhân cách mạng.