Các đơn vị, địa phương ra quân huấn luyện năm 2022

Ngày 1-3, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2022 và phát động phong trào thi đua với chủ đề: “Huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, phát huy sáng tạo, ra quân quyết thắng”. Theo đó, nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu năm 2022 với phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu; kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị, giáo dục đào tạo gắn với huấn luyện, chiến đấu; kết hợp giữa lý thuyết với thực hành, lấy thực hành làm chính. Quá trình huấn luyện vận dụng tốt “3 quan điểm, 8 nguyên tắc, 6 mối kết hợp”, chú trọng huấn luyện đồng bộ cho cán bộ và phân đội, huấn luyện theo nhiệm vụ. Phấn đấu 100% cán bộ huấn luyện được theo phân cấp, trong đó 80% cán bộ tiểu đoàn và tương đương, 75% cán bộ đại đội, trung đội đạt khá (35% đạt giỏi).

Các đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh duyệt binh tại lễ ra quân huấn luyện. Ảnh: X.B

Tại lễ ra quân huấn luyện, các đơn vị đã ký kết giao ước thi đua với chủ đề: “Huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, phát huy sáng tạo, ra quân quyết thắng”. Thời gian thi đua chia làm 2 giai đoạn từ ngày 1-3 đến 15-7 và từ ngày 1-8 đến 15-12-2022.

* Cùng ngày,  Ban CHQS các huyện: Thuận Bắc, Thuận Nam, Ninh Phước và Bác Ái cũng đã tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2022. Trong đợt ra quân huấn luyện năm nay, các địa phương tiếp tục tăng cường công tác giáo dục, nâng cao nhận thức về nhiệm vụ chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện. Coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát với tình hình thực tế từng đại phương, từng đối tượng gắn với phương án tác chiến phòng thủ, lấy huấn luyện cán bộ làm khâu then chốt, phát huy sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ. Xây dựng lực lượng thường trực vững mạnh, toàn diện, lực lượng dự bị động viên chuyên nghiệp để làm nòng cốt trong công tác giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội ở địa phương, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống, mọi điều kiện... 

Đại diện các đơn vị LLVT huyện Thuận Nam ký kết giao ước thi đua. Ảnh: N.Diệp

Các đại biểu về dự lễ ra quân huấn luyện năm 2022 tại huyện Ninh Phước.Ảnh: T.Mạnh
 
 
Quang cảnh huyện Bác Ái tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2022. Ảnh: P.Thanh

* Cũng trong ngày 1-3, Trung đoàn Bộ binh 896 (Bộ CHQS tỉnh) tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2022 và phát động phong trào thi đua quyết thắng với chủ đề: “Huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, đoàn kết, sáng tạo, ra quân quyết thắng”.

Tại buổi lễ, chỉ huy Trung đoàn đã quán triệt Nghị quyết số 765-NQ/QUTW ngày 20-12-2012 của Quân ủy Trung ương, Nghị quyết của Đảng ủy Quân khu, Nghị quyết của Đảng ủy Quân sự tỉnh về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo. Năm 2022, Trung đoàn 896 tiếp tục thực hiện tốt phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”; vận dụng tốt quan điểm, nguyên tắc, mối kết hợp trong huấn luyện; coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu; kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị, giữa lý thuyết với thực hành, lấy thực hành làm chính; nâng cao khả năng huấn luyện phối hợp và hoạt động tác chiến trong khu vực phòng thủ của địa phương. Đại diện chỉ huy các cơ quan thuộc Trung đoàn 896 và Tiểu đoàn 610 đã ký kết giao ước thi đua thể hiện quyết tâm huấn luyện giỏi, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao. Thừa ủy quyền của Bộ Tư lệnh Quân khu, Bộ CHQS tỉnh đã trao danh hiệu Đơn vị vững mạnh tiêu biểu năm 2021 cho Trung đoàn 896.