Bệnh xá Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Quan tâm chăm sóc sức khỏe bộ đội và Nhân dân

Bệnh xá Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh có chức năng, nhiệm vụ thu dung, điều trị, chăm sóc sức khỏe cho bộ đội, đảm bảo y tế cho sẵn sàng chiến đấu, phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, thực hiện một số nhiệm vụ khác của lực lượng vũ trang tỉnh và địa phương. Những năm qua, được đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp thành Trung tâm Quân - Dân y kết hợp; với biên chế 3 bác sĩ, 11 quân y sĩ, dược sĩ, điều dưỡng và phục vụ; trang bị máy Xquang, siêu âm, điện tim, cơ sở xét nghiệm sinh hóa, phòng tiểu phẩu, kho dược và một số trang bị, phương tiện, điều kiện bảo đảm khác, phục vụ việc tiếp nhận cấp cứu, điều trị bệnh nhân… được cấp phép khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT), đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe và quyền lựa chọn dịch vụ y tế của người dân trên địa bàn. Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ “Lương y như từ mẫu”, với tinh thần tích cực, chủ động, đội ngũ cán bộ, nhân viên Bệnh xá Bộ CHQS tỉnh đã vượt lên khó khăn trong điều kiện dịch COVID-19, hết lòng chăm sóc sức khỏe bộ đội và Nhân dân.

Bác sĩ Bệnh xá Bộ CHQS tỉnh khám bệnh cho bộ đội.

Trung tá, Bác sĩ Ngô Chí Nguyên, Chủ nhiệm Quân y Bộ CHQS tỉnh cho biết: Để hoàn thành nhiệm vụ trong điều kiện dịch bệnh, Bệnh xá thường xuyên coi trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, nhân viên; tổ chức thực hiện nghiêm Điều lệ công tác quân y; chức trách nhân viên y, dược; các chế độ bệnh xá. Quán triệt tinh thần tự lực, tự cường, chủ động, sáng tạo; nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ, hết lòng vì bệnh nhân… Thượng úy, Bác sĩ Bùi Đức Hoàng, Bệnh xá trưởng cho biết thêm: Ngoài việc thu dung, điều trị, chăm sóc sức khỏe cho bộ đội và Nhân dân; khám, chữa bệnh cho các đối tượng theo tuyến BHYT, thời gian qua Bệnh xá còn tăng cường, chi viện lực lượng, phương tiện, hỗ trợ chuyên môn cho các đơn vị phòng, chống dịch, khám sức khỏe định kỳ cho sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, phúc tra sức khỏe cho chiến sĩ mới nhập ngũ, xét nghiệm cho bộ đội; tổ chức các hoạt động tình nghĩa, khám, chữa bệnh, tư vấn, cấp phát thuốc miễn phí cho các đối tượng chính sách… Vì vậy, mỗi cán bộ, nhân viên đều phải nỗ lực cố gắng làm việc nhiều hơn mới đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Trung sĩ Trương Minh Quy, Đại đội Trinh sát, bị viêm da dị ứng được Bệnh xá điều trị liên tục 2 tháng khỏi bệnh hoàn toàn, ngày trở về đơn vị, xúc động: Bệnh của tôi dai dẳng đã lâu, tuy không nguy hiểm nhưng rất khó chịu, ảnh hưởng nhiều đến chất lượng công tác và cuộc sống. Được các bác sĩ Bệnh xá quan tâm động viên, chăm sóc, điều trị tận tình, ân cần, chu đáo. Nay khỏi bệnh trở về đơn vị tiếp tục công tác, tôi rất biết ơn các bác sĩ, nhân viên Bệnh xá. Còn bà Trần Thị Long, 63 tuổi, cán bộ hưu trí khu phố 8, phường Phước Mỹ (Tp. Phan Rang - Tháp Chàm) chia sẻ về lý do đăng ký khám BHYT tại Bệnh xá Bộ CHQS tỉnh: Tôi chọn đăng ký khám, chữa bệnh BHYT ở đây không chỉ vì gần nhà mà còn rất tin tưởng ở trình độ chuyên môn, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ, sự ứng xử vui vẻ, niềm nở của đội ngũ y bác sĩ; sự kịp thời, chất lượng hiệu quả các loại thuốc điều trị…

Tìm hiểu được biết đội ngũ cán bộ, nhân viên Bệnh xá Bộ CHQS tỉnh đều được đào tạo bài bản, có phẩm chất đạo đức tốt, năng lực chuyên môn, tinh thần trách nhiệm cao, có đạo đức nghề nghiệp trong sáng, luôn tận tâm, tận tụy hết lòng vì người bệnh; nội bộ đoàn kết, thống nhất, làm việc nghiêm túc, nền nếp, kỷ luật, chất lượng, luôn luôn vì mục tiêu sức khỏe của bộ đội và Nhân dân, được cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân địa phương tin tưởng, quý mến.

Để có được sự tin tưởng, quý mến đó, cán bộ, nhân viên Bệnh xá không ngừng nỗ lực, chủ động, tích cực đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của đội ngũ y sĩ, bác sĩ theo lời dạy của Bác Hồ: “Người thầy thuốc giỏi, đồng thời phải là như người mẹ hiền, hết lòng, hết sức cứu chữa và phục vụ thương binh, bệnh binh, tích cực nâng cao sức khỏe bộ đội”. Đẩy mạnh xây dựng “Đơn vị quân y 5 tốt” gắn với phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.