Thanh niên tỉnh nhà hăng hái lên đường nhập ngũ

Trong tiết trời ấm áp của những ngày tháng Giêng, sáng ngày 16-2, đồng loạt 7 huyện, thành phố trong tỉnh tổ chức Lễ giao-nhận quân năm 2022, tiễn 950 thanh niên tỉnh nhà lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự (NVQS) và 186 thanh niên tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân.

Năm nay, nhờ tiếp tục triển khai tuyển quân theo phương thức địa phương làm “tròn khâu” nên nhìn chung, chất lượng thanh niên nhập ngũ cao hơn so với năm trước. Trong đó, sức khỏe loại 1 chiếm 13,5%, loại 2 chiếm 52,6%, loại 3 chiếm 38,2%. Toàn tỉnh có 52 thanh niên đạt trình độ văn hóa đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp; hơn 99% thanh niên là đoàn viên và 0,35% là đảng viên; đặc biệt có 1 thanh niên “3 trong 1” (công nhân viên chức-đảng viên-trình độ đại học) thuộc địa bàn huyện Ninh Hải. Ngoài ra, các địa phương cũng đã tạo nguồn được 82 thanh niên, đạt 8,28% so với chỉ tiêu giao quân.

Với sự chuẩn bị chu đáo, Lễ giao-nhận quân tại 7 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh diễn ra trong không khí nô nức, phấn khởi và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Các tân binh bày tỏ quyết tâm nỗ lực rèn luyện, học tập và phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thuận Bắc:

Hòa chung không khí nô nức ngày hội tòng quân trên toàn tỉnh, sáng ngày 16-2, huyện Thuận Bắc long trọng tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2022. Đến dự và động viên các thanh niên (TN) lên đường nhập ngũ có các đồng chí: Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lưu Xuân Phương, UVTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; Chamaléa Thị Thủy, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy.

Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đến dự Lễ giao,nhận quân năm 2022 tại huyện Thuận Bắc. Ảnh: Văn Nỷ

Ngay từ sáng sớm, không khí giao nhận quân trên địa bàn huyện Thuận Bắc diễn ra sôi nổi, hình ảnh rạng rỡ nụ cười của các tân binh thể hiện rõ sự quyết tâm, khí thế sẵn sàng lên đường thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, để đảm bảo an toàn trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, người thân đến đưa tiễn được bố trí ngoài khu vực diễn ra buổi lễ, các TN và đại biểu tham dự được nhân viên y tế đo thân nhiệt, sát khuẩn đúng theo quy định của Bộ Y tế.

Các tân binh huyện Thuận Bắc hăng hái lên đường nhập ngũ. Ảnh: Văn Nỷ

Năm nay, toàn huyện Thuận Bắc có 90 TN trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, trong đó, có 51 TN con em đồng bào dân tộc thiểu số, được biên chế về 3 đơn vị: Trung đoàn BB38/Sư đoàn BB2, Trung đoàn BB896/Bộ CHQS tỉnh và Công an tỉnh. Trong số các TN nhập ngũ đợt này, có 2 đảng viên, 26 TN tốt nghiệp THPT, số TN có trình độ học vấn từ THCS trở lên đạt gần 100%; tất cả công dân trúng tuyển đều tiêm hoàn thành 2 mũi vắc xin phòng COVID-19. Trong sự trang nghiêm của buổi lễ, đồng chí Vũ Ngọc Đương, Bí thư Huyện ủy đã đốt ngọn đuốc truyền thống; đồng chí Phạm Trọng Hùng, Chủ tịch UBND huyện Thuận Bắc đánh hồi trống lệnh ra quân và phát biểu động viên, dặn dò các chiến sĩ mới phát huy truyền thống quê hương, ra sức học tập, chấp hành nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương trong quân đội, vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa và quà cho các đơn vị giao, nhận quân năm 2022. Ảnh: Văn Nỷ

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tặng quà cho các đơn vị nhận quân, đại biểu tham dự tặng hoa, động viên các tân binh lên đường về đơn vị mới. Đúng 6 giờ 30 phút, công tác giao, nhận quân trên địa bàn huyện hoàn thành, đảm bảo chỉ tiêu giao theo quy định.

Ninh Hải:

Trong niềm vui hân hoan của ngày hội tòng quân, ngày 16-2, huyện Ninh Hải tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2022. Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đến dự lễ, động viên tinh thần thanh niên địa phương lên đường nhập ngũ.

Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đến dự Lễ giao, nhận quân năm 2022 tại huyện Ninh Hải. Ảnh: P.Bình

Thực hiện công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022, huyện Ninh Hải đã hoàn thành chỉ tiêu trên giao, chất lượng thanh niên nhập ngũ năm nay có sức khỏe tốt, trình độ học vấn và tư tưởng vững vàng. đợt giao quân lần này, huyện Ninh Hải có 185 thanh niên ưu tú lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự, trong đó 155 thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự, 30 thanh niên tham gia nghĩa vụ công an. Các tân binh được biên chế về 5 đơn vị nhận quân: Trung đoàn Bộ binh 896, Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh, Lữ Đoàn Đặc công nước 5, Vùng 4 Hải quân và Sư đoàn Bộ binh 2…

Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa động viên cho các tân binh huyện Ninh Hải lên đường nhập ngũ. Ảnh: P.Bình

Phát biểu tại lễ giao nhận quân, đồng chí Trần Minh Hoàng, Bí thư Huyện ủy đã biểu dương, khen ngợi tinh thần, trách nhiệm của các thanh niên và gia đình trong việc chấp hành tốt Luật Nghĩa vụ quân sự; đồng thời, động viên các tân binh phát huy truyền thống anh hùng của quê hương, nâng cao ý thức học tập, rèn luyện, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, ra sức thi đua góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ninh Sơn:

Hòa chung không khí nô nức ngày hội tòng quân trên toàn tỉnh, sáng ngày 16-2, huyện Ninh Sơn long trọng tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2022. Đến dự và động viên tân binh có các đồng chí: Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Tiến Đức, UVTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Đại tá Nguyễn Thế Hùng, UVTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh…Ngay từ sáng sớm, người thân các thanh niên trúng truyển nghĩa vụ quân sự đã tập trung tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện để động viên và tiễn các tân binh lên đường nhập ngũ. Để đảm bảo an toàn phòng chống, dịch COVID 19, người thân đến tiễn tân binh hạn chế việc tập trung đông người và đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, test nhanh COVID-19 trước khi vào khuôn viên diễn ra buổi lễ.

Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đến dự Lễ giao, nhận quân năm 2022 tại huyện Ninh Sơn. Ảnh: Văn Miên

Năm 2022, huyện Ninh Sơn có 165 thanh niên lên đường nhập ngũ; trong đó có 30 thanh niên tham gia nghĩa vụ ở Công an tỉnh, còn lại được giao cho các đơn vị: Trung đoàn Bộ binh 896 (Bộ CHQS tỉnh); Sư đoàn 377 Quân chủng Phòng không - Không quân và Lữ đoàn Đặc công Nước 5…Sau lễ thắp đuốc truyền thống và nổi trống mở hội giao quân, đồng chí Đoàn Văn Hùng, Chủ tịch UBND huyện Ninh Sơn động viên và biểu dương tinh thần trách nhiệm hăng hái, xung phong lên đường bảo vệ Tổ quốc của tuổi trẻ huyện Ninh Sơn nói chung và các thanh niên lên đường nhập ngũ. Đồng thời mong muốn các thanh niên phát huy truyền thống cha anh đi trước, khắc phục khó khăn, quyết tâm ra sức phấn đấu rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ đơn vị giao.

Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa cho các tân binh. Ảnh :Văn Miên

Trong không khí trang nghiêm, trước khi các tân binh ưu tú khoác lên mình quân phục, bước qua "Cầu vinh quang" lên xe di chuyển về các đơn vị nhận quân, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện đã ân cần động viên, tặng hoa chúc mừng. Buổi lễ đã diễn ra trong không khí phấn khởi, vui tươi, đảm bảo an toàn và đúng quy định.

Tp.Phan Rang-Tháp Chàm:

Năm nay, do yêu cầu đảm bảo an toàn cho công tác giao quân trong điều kiện dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp nên Hội đồng NVQS Tp.Phan Rang-Tháp Chàm tổ chức Lễ giao-nhận quân tại Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh thành phố. Đại biểu tham dự buổi lễ thực hiện nghiêm xét nghiệm RT-PCR với SARS-CoV-2, đo thân nhiệt, sát khuẩn, đeo khẩu trang trước khi bước vào khu vực lễ đài…Hơn 5 giờ 30 phút, đoàn xe từ 16 xã, phường đưa tân binh nhập ngũ đã tập hợp đông đủ. Đến động viên và chúc mừng 275 thanh niên ưu tú của thành phố lên đường nhập ngũ năm nay có các đồng chí: Trần Minh Lực, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Châu Thị Thanh Hà, UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Phan Rang-Tháp Chàm và Đại tá Nguyễn Đình Sơn, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh.

Đồng chí Trần Minh Lực, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa cho các tân binh Tp.Phan Rang-Tháp Chàm. Ảnh: P.Bình

Đúng 6 giờ, Lễ giao-nhận quân của thành phố chính thức diễn ra trong không khí trang nghiêm và đầy phấn khởi. Năm nay, toàn thành phố có 225 thanh niên trúng tuyển, được biên chế về 7 đơn vị, gồm: Sư đoàn Phòng không-Không quân 377; Trung tâm huấn luyện Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân; Lữ đoàn Đặc công nước 5; Bộ đội Biên phòng tỉnh; Cục Hậu cần Quân khu 5; Trung đoàn Bộ binh 896 (Bộ CHQS tỉnh) và Công an tỉnh. Trong số đó có 1 nữ công dân tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân; 1 thanh niên nhập ngũ được kết nạp Đảng; 8 thanh niên đã tốt nghiệp các hệ đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và thanh niên có trình độ học vấn từ lớp 9 trở lên chiếm 74% quân số.

Thanh niên Tp.Phan Rang-Tháp Chàm hăng hái lên đường nhập ngũ. Ảnh: D.My

Phát biểu tại Lễ giao-nhận quân, đồng chí Bùi Văn Phú, Chủ tịch UBND thành phố chúc các tân binh lên đường nhập ngũ phấn khởi, phát huy truyền thống quê hương và gia đình, ra sức học tập, rèn luyện, lập nhiều thành tích, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trước kỳ vọng của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương cùng tình cảm của người thân gia đình, bạn bè động viên, 275 tân binh của thành phố nêu cao quyết tâm tiếp bước cha anh, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tại thời điểm giao quân, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và thành phố cũng tặng hoa, tiễn thanh niên qua “Cầu vinh quang” và lên xe di chuyển về các đơn vị nhận quân. Đến 6 giờ 45 phút, Hội đồng NVQS Tp. Phan Rang-Tháp Chàm đã bàn giao đầy đủ quân số cho các đơn vị nhận quân, đảm bảo Lễ giao, nhận quân năm 2022 trên địa thành phố diễn ra nhanh chóng, an toàn, đúng chỉ tiêu và đạt yêu cầu đề ra.

Thuận Nam:

Sáng ngày 16-2, cùng với hơn 1.000 thanh niên các địa phương trong tỉnh, 122 thanh niên huyện Thuận Nam phấn khởi, hăng hái lên đường nhập ngũ. Hoạt động giao nhận quân diễn ra long trọng, đảm bảo phòng dịch COVID-19. Đồng chí Nguyễn Long Biên, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến dự lễ.

Đồng chí Nguyễn Long Biên, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến dự Lễ giao, nhận quân năm 2022 tại huyện Thuận Nam. Ảnh: N.Diệp

Từ 4 giờ sáng, tại Công viên huyện Thuận Nam, các tân binh trong quân phục mới có mặt đẩy đủ, ổn định tổ chức để bước vào lễ giao nhận quân. Đúng 6 giờ sáng, lễ giao nhận quân chính thức bắt đầu. Sau phát biểu của lãnh đạo UBND huyện, đồng chí Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đại biểu tặng hoa, chúc mừng các tân binh trong ngày hội tòng quân. Đồng thời, mong muốn các tân binh phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, gia đình, ra sức rèn luyện, chấp hành nghiêm chỉnh kỷ luật quân đội, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao… Trung tá Trần Vinh, Phó Chỉ huy trưởng, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Thuận Nam cho biết: Công tác giao quân được huyện chuẩn bị chu đáo, đảm bảo các nghi thức, nghi lễ. Nhờ có sự phối hợp của các cấp chính quyền địa phương nên buổi lễ giao quân diễn ra hết sức thuận lợi, đảm bảo an toàn, hiệu quả; chất lượng giao quân được đảm bảo. Trước ngày giao quân, các địa phương đã tổ chức nhiều hoạt động gặp mặt, thăm hỏi động viên tinh thần các thanh niên và gia đình có con em trúng tuyển đợt này nên tất cả đều an tâm, sẵn sàng lên đường nhập ngũ, hoàn thành tốt nhiệm vụ với Tổ quốc.

Đồng chí Nguyễn Long Biên, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa cho các tân binh huyện Thuận Nam. Ảnh: N.Diệp

Theo kế hoạch, trong số 122 thanh niên trúng tuyển năm nay, ngoài 17 chỉ tiêu biên chế về Công an tỉnh, huyện Thuận Nam có 60 chỉ tiêu biên chế về Vùng 4 Hải quân, 20 chỉ tiêu biên chế về Bộ đội Biên phòng tỉnh và 25 chỉ tiêu biên chế về Trung đoàn Bộ Binh 896 tỉnh.

Ninh Phước:

Sáng ngày 16-2, huyện Ninh Phước long trọng tổ chức Lễ giao quân năm 2022. Đồng chí Phan Tấn Cảnh, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến dự và động viên các tân binh. Ngay từ sáng sớm, đông đảo thân nhân các thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự các xã, thị trấn đã về Ban Chỉ huy Quân sự huyện Ninh Phước để dự lễ tiễn đưa tân binh lên đường nhập ngũ. Đúng 6 giờ sáng, lễ giao quân chính thức bắt đầu. Năm nay, toàn huyện có 252 thanh niên trúng tuyển NVQS, nhập ngũ ở 4 đơn vị: Sư đoàn Bộ Binh (Quân khu 5), Lữ đoàn Đặc công Nước 5, Trung đoàn Bộ Binh 896 và Công an tỉnh. Các tân binh đều đạt yêu cầu về trình độ văn hóa, sức khỏe và chính trị.

Đồng chí Phan Tấn Cảnh, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến dự Lễ giao, nhận quân năm 2022 tại huyện Ninh Phước.Ảnh: T.Mạnh

Trong không khí phấn khởi của buổi lễ giao quân, đồng chí Phạm Văn Binh, Bí thư Huyện ủy Ninh Phước đã thắp ngọn lửa truyền thống; đồng chí Bạch Văn Nguyên, Chủ tịch UBND huyện đánh trống hiệu lệnh điểm giờ tân binh lên đường nhập ngũ. Thay mặt lãnh đạo địa phương, đồng chí Chủ tịch UBND huyện Ninh Phước chúc mừng các thanh niên lên đường nhập ngũ, phát huy truyền thống quê hương anh hùng ra sức rèn luyện, lập nhiều thành tích trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Tân Binh Từ Nhận Trường (xã Phước Hải) chia sẻ: Trúng tuyển nghĩa vụ quân sự em rất vui mừng và hứa với lãnh đạo địa phương, gia đình sẽ cố gắng rèn luyện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tiếp bước truyền thống cha anh đi trước.

Các tân binh huyện Ninh Phước hăng hái lên đường nhập ngũ. Ảnh: T.Mạnh

Tại buổi lễ, đồng chí Phan Tấn Cảnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng lãnh đạo các ban, ngành và huyện Ninh Phước tặng hoa, động viên các tân binh hăng hái lên đường về đơn vị mới. Đến 6 giờ 30 phút, huyện Ninh Phước đã bàn giao đầy đủ quân số cho các đơn vị nhận quân, đảm bảo an toàn, đạt chỉ tiêu trên giao và đúng theo quy định.

Bác Ái:

Cùng với các huyện, thành phố trong tỉnh, sáng ngày 16-2, huyện Bác Ái tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2022. Đến dự và động viên các tân binh có đồng chí Lê Huyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương. Năm nay, huyện Bác Ái được giao chỉ tiêu tuyển chọn 47 thanh niên lên đường nhập ngũ.

Đồng chí Lê Huyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa động viên tân binh huyện Bác Ái lên đường nhập ngũ. Ảnh: K.Hân

Trong đó, có 35 thanh niên được biên chế về Lữ đoàn Đặc công nước 5 và Trung đoàn Bộ binh 896 và 12 thanh niên tham gia nghĩa vụ Công an được biên chế về Công an tỉnh. Chất lượng tân binh năm nay đảm bảo về tiêu chuẩn, sức khỏe và trình độ học vấn. Các thanh niên trước giờ nhập ngũ đã hăng hái và quyết tâm, sẵn sàng lên đường nhập ngũ hoàn thành tốt nhiệm vụ của công dân. Tân Binh Chamaléa Trung ở xã Phước Tiến tự hào, chia sẻ: Hôm nay tôi rất tự hào khi được đứng vào hàng ngũ quân đội, cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được cấp trên giao…

Các tân binh huyện Bác Ái lên đường nhập ngũ. Ảnh: K.Hân

Tại buổi lễ, đồng chí Lê Huyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tặng hoa, động viên, chúc các thanh niên hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ Quốc. Với tinh thần trách nhiệm cao, buổi Lễ giao nhận quân năm 2022 của huyện Bác Ái đã diễn ra an toàn và thành công tốt đẹp, đúng nghi thức và thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19.