Phước Hải huy động các nguồn lực xây dựng nông thôn mới

(NTO) Trở lại xã Phước Hải vào những ngày trung tuần tháng 6, chúng tôi ghi nhận nhiều công trình phục vụ đời sống dân sinh được Nhà nước đầu tư xây dựng khang trang tạo nên diện mạo mới trong đời sống dân cư nông thôn vùng bãi ngang ven biển huyện Ninh Phước. Cấp ủy và chính quyền xã Phước Hải huy động các nguồn lực xã hội tập trung phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) vào năm 2019.

Ấn tượng đầu tiên của chúng tôi về xã Phước Hải là cánh đồng lúa hè-thu mơn mởn lên xanh tạo nên bức tranh quê thanh bình của vùng đất anh hùng. Trạm Y tế hai tầng lầu hiện đại với nguồn vốn đầu tư 3,7 tỷ đồng vừa hoàn thành đưa vào sử dụng đáp ứng tốt nhu cầu khám, chữa bệnh ban đầu của nhân dân. Ngành Giáo dục và Đào tạo đang tiến hành thi công 20 phòng học hai tầng lầu tại Trường TH Từ Tâm 1 có 4 phòng, Trường TH Thành Tín 6 phòng, Trường Mẫu giáo Phước Hải 10 phòng, hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm học mới 2018- 2019. Địa phương huy động các nguồn lực đầu tư bê tông xi măng tuyến đường giao thông liên xã dài 10 km; các tuyến đường giao thông khu dân cư được bê tông xi măng 11,76 km, đạt 70%; hệ thống giao thông nội đồng “cứng hóa” 13,3 km, đạt 97% toàn tuyến đáp ứng tốt nhu cầu đi lại vận chuyển nông sản của nhân dân. Chương trình thắp sáng đường quê được lắp đặt ở các thôn với chiều dài 4 km góp phần bảo đảm tình hình an ninh - trật tự ở địa bàn dân cư. Ông Châu Văn Bính, Chi hội trưởng Người cao tuổi thôn Thành Tín phấn khởi: Bà con thôn Thành Tín rất vui mừng được sự quan tâm chăm lo của Đảng, Nhà nước đầu tư xây dựng cơ sở vật chất nâng cao toàn diện đời sống vùng đồng bào Chăm xã Phước Hải. Hệ thống kênh mương tưới tiêu được kiên cố phục vụ tốt nhu cầu sản xuất của nông dân. Trường học được đầu tư xây dựng khang trang đáp ứng tốt nhu cầu học tập của con em. Với vai trò người cao tuổi có uy tín khu dân cư, tôi tích cực tuyên tuyền vận động bà con tộc họ, thôn xóm đoàn kết chung tay cùng chính quyền xây dựng địa phương đạt chuẩn NTM.

Xã Phước Hải huy động các nguồn lực đầu tư kiên cố hóa giao thông nông thôn.

Trao đổi với đồng chí Huỳnh Thanh Huy Thái, Phó Chủ tịch UBND xã Phước Hải, chúng tôi được biết toàn xã hiện có 3.179 hộ, với 14.547 nhân khẩu sinh sống ở 4 địa bàn dân cư gồm: Từ Tâm 1, Từ Tâm 2, Hòa Thủy, Thành Tín. Trong đó, đồng bào dân tộc Chăm có 1.015 hộ, với 5.413 khẩu sinh sông tập trung ở thôn Thành Tín. Đời sống của người dân dựa vào nguồn thu nhập 372 ha ruộng chủ động tưới từ hệ thống thủy lợi kênh Nam và 300 ha đất cát ven biển trồng hoa màu bơm tưới từ mạch nước ngầm kết hợp chăn nuôi gia súc có sừng. Thực hiện chủ trương xây dựng NTM, Phước Hải đã huy động các nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước, doanh nghiệp, nhân dân đóng góp trên 40 tỷ đồng đầu tư phát triển hệ thống điện, đường, trường, trạm, kiên cố hóa kênh mương tạo nên diện mạo nông thôn vùng bãi ngang ngày càng khởi sắc. Vụ đông- xuân vừa qua, nông dân xã Phước Hải gieo trồng 678 ha cây trồng các loại, vượt 10% diện tích so với kế hoạch. Trong đó, cây lúa 372 ha, nông dân áp dụng hiệu quả mô hình “1 phải, 5 giảm” vào canh tác, năng suất bình quân đạt trên 70 tạ/ha. Đây là vụ lúa đạt năng suất và giá bán cao nhất từ trước tới nay, tạo tâm lý phấn khởi trong đời sống nhân dân. Nông dân xã Phước Hải thực hiện nhiều mô hình sản xuất đạt hiệu quả kinh tế cao như “1 phải, 5 giảm” trên cây lúa, tưới nước tiết kiệm với diện tích 30 ha rau màu, nuôi dông trên cát, trồng rau an toàn 60 ha, khoai lang Từ Tâm 17 ha, chăn nuôi 3.560 con bò theo mô hình vỗ béo đem lại nguồn thu nhập ổn định cho các nông hộ. Sau khi thu hoạch vụ đông- xuân, nông dân tập trung làm đất xuống giống dứt điểm 372 ha lúa vụ hè-thu vào ngày 15-6, bảo đảm lịch thời vụ theo chỉ đạo của UBND huyện Ninh Phước.

Tính đến nay, thu nhập bình quân đầu người của xã Phước Hải đạt 29 triệu đồng; số hộ nghèo giảm xuống hiện còn 6%, góp phần xây dựng xã Phước Hải đạt 12/19 tiêu chí NTM. Từ các nguồn vốn lồng ghép đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, xã Phước Hải đang tiến hành xây dựng thêm 20 phòng học, xây dựng chợ cấp xã diện tích 2.000 m2 tại thôn Từ Tâm 1, nhà sinh hoạt văn hóa ở các thôn, khu văn hóa- thể thao, thành lập HTX Dịch vụ nông nghiệp. Phước Hải phấn đấu đến cuối năm 2018 đạt 17/19 tiêu chí, đạt thêm 5 tiêu chí gồm: Tiêu chí số 5 về cơ sở trường học; tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hóa; tiêu chí số 7 về kết cấu hạ tầng thương mại nông thôn; tiêu chí số 13 về tổ chức sản xuất; tiêu chí số 16 về tỷ lệ khu dân cư đạt danh hiệu thôn văn hóa. Còn lại tiêu chí số 10 về thu nhập và tiêu chí số 11 về tỷ lệ hộ nghèo tiếp tục phấn đấu đạt chuẩn theo quy định trong năm 2019.

Đồng chí Huỳnh Thanh Huy Thái cho biết thêm: Khó khăn nhất của xã Phước Hải hiện nay là thu nhập của nông dân còn thấp so với tiêu chí NTM. Cấp ủy và chính quyền địa phương huy động các nguồn lực xã hội đầu tư chuyển dịch cơ cấu cây trồng trên vùng đất cát ven biển trồng rau an toàn, với diện tích 100 ha; trong đó có 10 ha cây măng tây xanh giống mới Atticus F1 cho thu nhập cao. Đồng thời mở các lớp dạy nghề nông dân áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào canh tác cây trồng, chăn nuôi gia súc nâng cao chuỗi giá trị nông sản hàng hóa. Liên kết đào tạo nghề cho lao động địa phương có việc làm ổn định trong các doanh nghiệp và xuất khẩu lao động. Với quyết tâm của cả hệ thống chính trị, xã Phước Hải phấn đấu đạt chuẩn 19 tiêu chí NTM vào năm 2019, góp phần xây dựng huyện Ninh Phước đạt chuẩn NTM.