Nông dân thôn Thạch Hà 2 nỗ lực vượt hạn

(NTO) Năm nay thời tiết khô hạn kéo dài gây tác động xấu cho sản xuất, nhưng nhiều nông dân ở thôn Thạch Hà 2 (xã Quảng Sơn, Ninh Sơn) có cách làm hay, sáng tạo để duy trì nguồn nước tưới, giữ cho những cánh đồng mía trong mùa hạn vẫn xanh tươi.

Anh Lê Văn Biên, Trưởng thôn Thạch Hà 2, cho biết: Toàn thôn có tổng số diện tích đất tự nhiên 900 ha, trong đó cây trồng chủ yếu là mía 200 ha. Năm nay, hạn hán kéo dài gây ảnh hưởng lớn đến đời sống sản xuất của bà con địa phương, tuy nhiên được UBND huyện và Công ty CP Mía đường Phan Rang hỗ trợ đào 4 ao chứa nước nên đã khắc phục được nguồn nước tưới cho cây mía.

Ông Trương Bích áp dụng mô hình tưới nước tiết kiệm trên cây mía.

Về thôn Thạch Hà 2 vào đầu tháng 9, chúng tôi chứng kiến kênh Suối Đá vẫn cạn kiệt nước, thế nhưng phía bên bờ kênh, cánh đồng mía của lão nông Trương Bích vẫn tươi tốt. Ông Bích chia sẻ: Để đảm bảo nguồn nước sản xuất trong mùa hạn, gia đình đã đầu tư hơn 2 triệu đồng thuê máy múc đào ao trên lòng kênh Suối Đá, sâu 3m, rộng chừng 30m2, hai bên đều khoét rãnh lớn để dẫn mạch nước ngầm, nhờ đó nguồn nước có thường xuyên, sử dụng mô-tơ bơm chuyền lên ao chứa, rồi tưới vào ruộng mía. Cùng với đó, gia đình dùng đất sét đấp lên mương dẫn nước trên đồng để không thất thoát lượng nước và đến được tận gốc mía. Trên 2 ha mía phát triển tốt, vụ vừa qua mang lại cho gia đình thu nhập khá, đời sống được đảm bảo ổn định.

Đây là một trong số 12 hộ dân ở Thạch Hà 2 đã chủ động đào ao, giếng trên lòng kênh Suối Đá để tìm nguồn nước tưới phục vụ sản xuất. Anh Biên cho biết thêm, ngay từ đầu mùa hạn, Ban quản lý thôn đã tổ chức họp dân, kịp thời triển khai các biện pháp chống hạn, vận động bà con tích cực khai thác mạch nước ngầm hợp lý, sử dụng tiết kiệm nguồn nước hiện có và chủ động khôi phục lại các giếng cũ trên địa bàn. Đến nay, nhân dân trong thôn đã nạo vét 30 giếng, mỗi giếng được đào sâu thêm 2-3m, đảm bảo đủ nước tưới cho cây trồng. Bên cạnh việc duy trì diện tích cây mía, người dân địa phương còn tích cực chuyển đổi từ đất trồng lúa sang trồng 3 ha bắp lai, 4 ha rau quả các loại. Không chỉ tận dụng triệt để phụ phẩm nông nghiệp sẵn có làm thức ăn chăn nuôi, nông dân còn chủ động trồng thêm cỏ voi trên đất trống, cung cấp thức ăn tươi cho hơn 1.080 con gia súc.

Ông Nguyễn Văn Lâm, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Sơn, cho hay: Trước tình hình hạn hán kéo dài như hiện nay, nguồn nước lại kham hiếm, địa phương đánh giá cao những cách làm hay, sáng tạo của bà con nông dân thôn Thạch Hà 2. Xã tiếp tục nhân rộng mô hình chống hạn và khuyến khích bà con trong xã chuyển đổi cơ cấu cây trồng nhằm đảm bảo vụ mùa đạt kết quả cao nhất.