Người có uy tín Chamaléa Tiến: Giữ gìn bình yên thôn, xóm

Với sự tín nhiệm từ cộng đồng, thời gian qua, ông Chamaléa Tiến, người có uy tín (NCUT) thôn Ma Nai, xã Phước Thành (Bác Ái) được xem là “cánh tay nối dài” của cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác tuyên truyền, vận động đồng bào Raglai và cộng đồng dân cư thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và hưởng ứng các mô hình tự quản về an ninh trật tự (ANTT).

Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức pháp luật trong vùng đồng bào, giảm thiểu các hành vi vi phạm pháp luật, góp sức giữ gìn sự bình yên cho thôn, xóm.

Trước đây xã Phước Thành từng là địa bàn rất phức tạp về ANTT. Địa phương tiếp giáp với tỉnh Khánh Hòa, có tuyến Quốc lộ 27B đi qua nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ các loại tội phạm gây mất ANTT, an toàn xã hội. Nhiều đối tượng tội phạm đã lợi dụng nơi đây để lẩn trốn, thực hiện các hành vi phạm pháp; đồng thời lôi kéo, dụ dỗ đồng bào Raglai tại địa phương. Nhằm giảm thiểu số lượng, tính chất các vụ việc cũng như nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân, cấp ủy, chính quyền địa phương đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ. Đặc biệt là đưa vào hoạt động mô hình tộc họ tự quản về ANTT. Trong đó, ông Tiến là “hạt nhân” đi đầu trong công tác vận động tộc họ mình và các tộc họ khác cùng xây dựng và tham gia mô hình.

Ông Chamaléa Tiến (bên trái) trao đổi kinh nghiệm với các người có uy tín tại địa phương.

Với bề dày kinh nghiệm trong quá trình công tác tại địa phương, năm 2010, ông được chính quyền và nhân dân tin tưởng bầu chọn làm Trưởng Ban vận động xây dựng tộc họ tự quản về ANTT. Nhờ ông tích cực vận động, đến nay, trên địa bàn xã có 15 tộc họ tham gia và duy trì hiệu quả mô hình này. Trong đó, các tộc họ đã xây dựng các bộ quy tắc ứng xử, quy ước, hương ước không để các thành viên vi phạm pháp luật. Hằng tháng, ông phối hợp trao đổi, thông tin với các trưởng tộc họ về nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật đến người dân; vận động các gia đình có con có biểu hiện sai phạm giáo dục và răn đe; xử phạt các trường hợp không chấp hành quy ước, hương ước của tộc họ, quy định pháp luật cũng như chủ động tố giác tội phạm... Từ mô hình, các thành viên, gia đình, cộng đồng trong xã đoàn kết, nêu cao vai trò tự quản trong bảo vệ ANTT tại địa phương, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, an toàn giao thông. Nhờ vậy, tình hình quốc phòng, an ninh, chính trị, kinh tế - xã hội từng bước phát triển ổn định.

Ngoài vận động, xây dựng mô hình và kêu gọi người dân hưởng ứng các phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, ông phối hợp chặt chẽ với cán bộ thôn hòa giải thành công nhiều vụ việc tranh chấp, mâu thuẫn giữa các thành viên gia đình, hàng xóm, từ đó, giảm đi gánh nặng cho cấp xã và huyện về các vụ việc liên quan đến ANTT. Tính riêng trong năm 2023, ông Tiến đã hòa giải thành công được 7/10 vụ việc. Nhiều mâu thuẫn được hòa giải đã giúp tình cảm gia đình, hàng xóm kết nối, hàn gắn lại từ đầu. Ông Tiến cho biết: Nhìn ở bề nổi, những vụ việc cải vã nhỏ nhặt giữa vợ chồng; hàng xóm với nhau là chuyện đơn giản thế nhưng nếu không được xử lý, hòa giải kịp thời gây mất đoàn kết trong nhân dân, ảnh hưởng đến ANTT trong khu dân cư. Xác định điều này, nên tôi luôn cố gắng nắm chắc cơ sở, kịp thời lắng nghe tâm tư nguyện vọng và xây dựng nguồn tin báo từ người dân trong thôn. Khi nghe có vụ việc xảy ra tôi cùng bí thư chi bộ, trưởng thôn, ban công tác Mặt trận, đảng viên đến giải quyết, hòa giải các vụ việc trên tinh thần bình đẳng và hài hòa lợi ích giữa các bên. Bằng cái lý, cái tình mà nhiều người dân đồng thuận và chấp hành ngay lập tức.

Ông Katơr Niếu, Phó Chủ tịch UBND xã Phước Thành nhận xét: Là cán bộ hưu trí có nhiều kinh nghiệm trong công tác tập hợp, huy động sức dân, nên NCUT Chamaléa Tiến đã có nhiều đóng góp tích cực trong lan tỏa ý thức, trách nhiệm người dân tham gia các phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc... Nhờ vậy, trong những năm qua, thôn Ma Nai được đánh giá là điểm sáng về ANTT. Không dừng lại ở đó, ông còn tích cực kêu gọi người dân giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc Raglai như nhạc cụ, chữ viết, trang phục; xây dựng nếp sống văn hóa ở cơ sở, vận động học sinh đến trường đúng độ tuổi, không bỏ học, nghỉ học giữa chừng... Ông chính là gương sáng cho thế hệ trẻ cán bộ, người dân địa phương học tập và noi gương.