Bệnh viện Lao và Bệnh Phổi nói không với thuốc lá

Cùng với việc nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, Bệnh viện (BV) Lao và Bệnh phổi luôn đổi mới, đa dạng hóa hình thức truyền thông phòng, chống tác hại thuốc lá (PCTHTL), từng bước nâng cao nhận thức giúp người dân thay đổi hành vi, từ bỏ thói quen hút thuốc lá (TL) góp phần xây dựng cơ sở y tế không khói thuốc.

Phát hiện bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính (COPD) hơn một năm nay do thói quen hút thuốc, bệnh nhân Nguyễn Văn Quyên (Ninh Phước) được các y, bác sĩ BV Lao và Bệnh phổi động viên đến nay đã bỏ hẳn TL. Ông Quyên chia sẻ: Sau khi hút TL một thời gian, tôi cảm thấy khó thở, ho nhiều nhưng chủ quan không đi khám và vẫn duy trì thói quen hút thuốc, đến khi bệnh diễn tiến nặng mới đi điều trị. Đến đây, tôi được các y, bác sĩ tư vấn, chỉ ra những tác hại của TL đến sức khỏe của bản thân và cộng đồng nên tôi quyết định bỏ thói quen hút thuốc. Hay như anh Nguyễn Thành Nam, ở xã Phước Dinh (Thuận Nam) làm nghề thợ rèn môi trường làm việc độc hại, lại có thói quen hút thuốc nên dễ dàng mắc bệnh COPD từ năm 2017. Đến nay, bệnh ở cấp độ 4 ảnh hưởng đến tim và tái đi tái lại nhiều lần. Trong quá trình điều trị, anh được các y, bác sĩ hướng dẫn cai TL thành công.

Cán bộ y tế Bệnh viện Lao và Bệnh phổi thăm khám cho bệnh nhân mắc COPD.

Không chỉ riêng trường hợp bệnh nhân Nguyễn Văn Quyên, Nguyễn Thành Nam mà thời gian qua hàng trăm bệnh nhân khi được các y, bác sĩ BV Lao và Bệnh phổi tư vấn, giải thích về tác hại của TL đối với sức khỏe đã chủ động từ bỏ thói quen hút thuốc đồng thời trở thành những “tuyên truyền viên” tích cực vận động người thân, bạn bè tránh xa TL.

Bác sĩ Nguyễn Thái Đồng, Trưởng khoa Quản lý bệnh phổi mãn tính - phục hồi chức năng, BV Lao và Bệnh phổi cho biết: Hơn 90% bệnh nhân mắc bệnh COPD có liên quan đến TL, thuốc lào. Hút TL làm gia tăng tỷ lệ nhiễm trùng đường hô hấp, làm giảm chức năng ở phổi. Do vậy, trước khi tư vấn, điều trị cho bệnh nhân, hầu hết các bác sĩ ở BV thường hỏi về tiền sử người bệnh có hút TL hay không? Và hầu như người bệnh đến khám đều liên quan đến TL và các bệnh về nhiễm trùng đường hô hấp. Từ đó, các y, bác sĩ sẽ giải thích cho người bệnh về tác hại của TL; ảnh hưởng của khói thuốc khiến bệnh tiến triển nặng đồng thời khuyên người bệnh nên tránh xa TL. Sự tác động của cán bộ y tế trong điều trị luôn có ảnh hưởng đối với bệnh nhân có thói quen sử dụng TL, giúp nhiều người từ bỏ TL.

Là đơn vị thực hiện khám, điều trị nội và ngoại trú cho những người mắc bệnh lao và bệnh phổi chính vì vậy việc giữ gìn môi trường trong lành không khói thuốc là điều cần thiết tại BV Lao và Bệnh phổi. Để công tác tuyên truyền có hiệu quả, đơn vị thường lồng ghép các nội dung tuyên truyền về Luật PCTHTL, các văn bản, quy định về việc không hút TL ở nơi công cộng trong các buổi sinh hoạt hội đồng người bệnh, tư vấn trực tiếp cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân trong quá trình khám, chữa bệnh. Nhằm nâng cao nhận thức về tác hại của TL, cùng với việc kiện toàn ban chỉ đạo PCTHTL, đơn vị quán triệt, yêu cầu tất cả các nhân viên y tế trong đơn vị không hút TL ở nơi làm việc, xem đây là một tiêu chí xét thi đua, khen thưởng hằng năm. Cùng với đó, BV thường xuyên tổ chức khám tầm soát, sàng lọc phát hiện sớm bệnh COPD cho những người có nguy cơ cao; tuyên truyền trực quan bằng biển cấm hút thuốc, panô, áp phích cũng được đẩy mạnh...

Với những giải pháp đồng bộ, đến nay BV Lao và Bệnh phổi chưa có trường hợp cán bộ y tế hút thuốc tại nơi làm việc; tình trạng người bệnh, người nhà bệnh nhân hút TL trong khuôn viên BV, phòng bệnh cũng giảm đáng kể. Đáng mừng, mỗi người bệnh đều ý thức được tác hại của TL, tự giác từ bỏ và chủ động khuyên người thân tránh xa TL để bảo vệ sức khỏe cho chính mình và cộng đồng. Qua đó, không chỉ xây dựng môi trường trong lành mà còn góp phần nâng cao chất lượng trong công tác điều trị, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho nhân dân.