Hội thi “Áo dài truyền thống Việt Nam” tỉnh Ninh Thuận lần thứ I, năm 2022

Nhân kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh (1/4/1992-1/4/2022); 47 năm Ngày giải phóng Ninh Thuận (16/4/1975-16/4/2022); giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2022), ngày 29- 4, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Liên đoàn Lao động tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tổ chức Hội thi “Áo dài truyền thống Việt Nam” tỉnh Ninh Thuận lần thứ I, năm 2022.

Tham dự hội thi có 20 thí sinh đến từ các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh. Trải qua 2 phần thi trình diễn áo dài và năng khiếu, Ban Giám khảo đã chọn ra 4 thí sinh xuất sắc bước vào vòng thi ứng xử. Kết quả, Ban Tổ chức đã trao giải Nhất cho thí sinh Nguyễn Lê Anh Thư đến từ Tp. Phan Rang- Tháp Chàm; giải Nhì cho thí sinh Nguyễn Thu Trình, Công đoàn viên chức tỉnh; 2 giải Ba thuộc về thí sinh Lê Trần Hoài Phương, huyện Ninh Phước và Nguyễn Thị Kim Cương, huyện Ninh Sơn. Ban Tổ chức cũng trao 16 giải khuyến khích; trao 3 giải phụ dành cho thí sinh trình diễn áo dài đẹp nhất, thí sinh trình diễn năng khiếu hay nhất và thí sinh trả lời câu hỏi ứng xử hay nhất.

Ban Tổ chức trao giải cho thí sinh đạt giải Nhất và giải Nhì.

Cuộc thi “Áo dài truyền thống Việt Nam” tỉnh Ninh Thuận lần thứ I, năm 2022 được tổ chức nhằm tôn vinh nét đẹp của áo dài truyền thống Việt Nam, góp phần vào việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XIII) về “Xây dựng và phát triển văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”. Đây cũng là hoạt động văn hóa, văn nghệ để phụ nữ trên địa bàn tỉnh có cơ hội gặp gỡ, giao lưu với nhau.