Truyền dạy hát ngâm sử thi đồng bào Chăm

Ngày 29-4, tại thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước tổ chức tổng kết chương trình truyền dạy di sản hát ngâm sử thi vùng đồng bào Chăm. Chương trình do Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND huyện Ninh Phước triển khai thực hiện từ đầu tháng 2- 2022 đến nay. Chương trình do các nghệ nhân dân gian Chăm truyền dạy cho 14 học viên yêu thích di sản sử thi.

Trong thời gian hơn hai tháng, các học viên được hướng dẫn nghiên cứu nội dung và hình thức xướng ngâm, làn điệu diễn tấu sử thi đồng bào Chăm được lưu truyền trong đời sống dân gian. Sử thi là di sản văn hóa được thể hiện dưới dạng văn vần gồm các nội dung về truyền thuyết, thần thoại, ca dao, phong tục, tôn giáo, lời hay ý đẹp giáo huấn con cháu, đồng dao, trường ca trữ tình... Sau khi hoàn thành chương trình học tập, các học viên tổ chức hoạt động hát ngâm sử thi trong gia đình, tộc họ, thôn xóm góp phần bảo tồn giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào Chăm. 

Các học viên hát ngâm sử thi di sản văn hóa của đồng bào Chăm. Ảnh: S.Ngọc