Tp. Phan Rang - Tháp Chàm: Kịp thời hỗ trợ lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19

Với phương châm “không để ai bị bỏ lại phía sau”, Tp. Phan Rang - Tháp Chàm đang tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, qua đó kịp thời giúp các đối tượng vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống và phục hồi sản xuất.

Vừa nhận được tiền hỗ trợ 1,5 triệu đồng, chị Trần Thị Thu Hà, khu phố 2, phường Đài Sơn chia sẻ: Vợ chồng tôi không có nghề nghiệp ổn định, buổi tối phụ bán hàng ở chợ đêm để có thu nhập. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, từ đầu tháng 5 đến nay chợ đóng cửa nên gia đình tôi khá chật vật trong chi tiêu. Vừa qua, được UBND phường Đài Sơn hướng dẫn làm hồ sơ, chỉ trong mấy ngày tôi đã nhận được tiền hỗ trợ theo Nghị quyết số 68 của Chính phủ. Số tiền này giúp tôi giải quyết khó khăn trước mắt trong mùa dịch. Cũng như chị Hà, do tình hình dịch bệnh nên chị Trần Mai Bích Vân, khu phố 5, phường Mỹ Bình, phải tạm nghỉ bán chè từ đầu tháng 7 đến nay, cuộc sống thiếu trước hụt sau. Chị Vân chia sẻ: Trong lúc khó khăn, được nhận hỗ trợ, tôi rất mừng. Khoản tiền này giúp gia đình mua thêm một ít nhu yếu phẩm để sinh hoạt, yên tâm ở nhà cùng chính quyền đẩy lùi dịch bệnh. Nhìn gương mặt phấn chấn, mừng rỡ của những NLĐ nghèo khi cầm trên tay số tiền hỗ trợ khiến người đối diện cũng phải cảm động. Bởi với họ, số tiền này giúp bà con có thêm điều kiện trang trải cuộc sống trong điều kiện thu nhập bị giảm sút như hiện nay.

Cán bộ phường Mỹ Bình hướng dẫn người dân làm thủ tục hưởng trợ cấp theo Nghị định số 68.

Để thực hiện được các chính sách trên với phương châm: “Nhanh, đúng, trúng, kịp thời”, UBND thành phố tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng các nội dung của Nghị quyết số 68  và Quyết định số 23, kế hoạch của UBND thành phố để các đối tượng thụ hưởng biết và thực hiện. Theo đó, các địa phương trên địa bàn tích cực triển khai, rà soát, hướng dẫn các hộ kinh doanh, NLĐ gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 hoàn thành hồ sơ kể cả những ngày nghỉ. Trên tinh thần khẩn trương, UBND thành phố phối hợp cơ sở thực hiện thẩm định hồ sơ cuốn chiếu từng đợt, có đối tượng đến đâu giải quyết đến đấy, không để người dân chờ đợi lâu, đảm bảo chi trả kịp thời, đúng đối tượng. Đến nay, thành phố đã chi trả 17 đợt cho 10.855 đối tượng, trong đó có 8.661 lao động tự do (nhóm 12) ảnh hưởng do dịch COVID-19 với kinh phí trên 19,5 tỷ đồng.

Đồng chí Nguyễn Thế Chính, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Tp. Phan Rang - Tháp Chàm cho biết: Trong 12 nhóm được hỗ trợ có nhóm đối tượng lao động tự do gặp khó khăn, chịu tác động trực tiếp bởi dịch bệnh, do đó trước mắt địa phương tập trung thẩm định, xét duyệt hồ sơ, kịp thời chi trả cho bà con. Thời gian tới thành phố sẽ bổ sung hỗ trợ thêm 2 nhóm đối tượng: Lao động tự do làm việc tại các công trình xây dựng nhà ở riêng lẻ, tư nhân dừng hoạt động kể từ ngày 20-7, với điều kiện công trình có giấy phép xây dụng và lao động tự do tại các cơ sở dịch vụ ăn uống nhỏ lẻ không có giấy phép đăng ký kinh doanh. Hiện tại thành phố tiếp tục nhận hồ sơ, thẩm định cố gắng hoàn thành việc chi trả sớm nhất để người dân yên tâm, tin tưởng vào các chính sách của Đảng và Nhà nước, “không để ai bị bỏ lại phía sau” trong cuộc chiến chống dịch COVID-19. Việc lập hồ sơ, danh sách các trường hợp bị ảnh hưởng được thực hiện gấp rút, giảm tối đa các thủ tục nhưng vẫn đảm bảo đúng đối tượng, đúng quy định. 

Việc triển khai Nghị quyết số 68 và Quyết định số 23 là chính sách thiết thực, đầy nhân văn giúp NLĐ và doanh nghiệp có thêm nguồn lực vượt qua khó khăn, đảm bảo hoàn thành “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.