Phước Nam xây dựng nông thôn mới

(NTO) Xã Phước Nam (Thuận Nam) hiện có 7 thôn, 2.436 hộ, với trên 12.950 người, trong đó, đồng bào dân tộc Chăm chiếm 87%. Ngay từ khi triển khai Chương trình Xây dựng nông thôn mới (NTM), Ban chỉ đạo xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giúp người dân nhận thức được vai trò, ý nghĩa, lợi ích của chính mình trong việc việc tham gia xây dựng NTM. Khi lòng dân đã thuận, chính quyền địa phương triển khai theo hướng “việc dễ làm trước, khó làm sau”.

Đồng chí Thiên Sanh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã Phước Nam cho biết: Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, cấp ủy, chính quyền tranh thủ huy động các nguồn lực, lồng ghép nguồn vốn các chương trình, dự án để sớm hoàn thành các tiêu chí theo chương trình đề ra. Sau 3 năm triển khai, bộ mặt nông thôn của xã có nhiều khởi sắc. Đến nay, xã đạt được 11/19 tiêu chí xây dựng NTM, gồm: quy hoạch và thực hiện quy hoạch; thủy lợi; điện; chợ nông thôn; bưu điện; cơ cấu lao động; giáo dục; hệ thống tổ chức chính trị – xã hội; hình thức tổ chức sản xuất, môi trường và nhà ở dân cư. Riêng tiêu chí về y tế, văn hóa và an ninh trật tự, địa phương phấn đấu hoàn thành trong quý 3/2014.

Hệ thống giao thông các khu dân cư được xây dựng khang trang đáp ứng tốt
nhu cầu đi lại của nhân dân. Ảnh: Sơn Ngọc

Xác định giao thông là động lực góp phần phát triển kinh tế, thời gian qua, xã Phước Nam đã tập trung nguồn lực vào mở rộng, kiên cố hóa nhiều tuyến đường giao thông nội thôn, nội đồng. Đến nay, toàn xã hiện bê-tông hóa 35/37 tuyến đường giao thông nông thôn, với chiều dài 7.459 m tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại cũng như vận chuyển nông sản của bà con. Với phương châm “Lấy sức dân chăm lo cho dân”, thời gian qua, xã huy động nhân dân đóng góp tiền và ngày công, đặc biệt có 11 hộ dân thôn Văn Lâm 3 tự nguyện hiến 339m2 đất để bê-tông hóa đường giao thông.

Nhiều mô hình sản xuất hiệu quả được nông dân nhân rộng như: sản xuất lúa giống nguyên chủng; chăn nuôi bò thịt, chăn nuôi cừu vỗ béo…góp phần tăng thu nhập và nâng cao đời sống người dân. Đơn cử như mô hình nuôi cừu vỗ béo ở thôn Nho Lâm. Với kinh phí 250 triệu đồng, Hội Nông dân tỉnh hỗ trợ 144 con cừu vỗ béo cho 15 hộ nông dân. Đến nay, bà con đã xuất chuồng đợt 1 và nhân giống lên 200 con. Hầu hết các hộ tham gia dự án đều thu lãi từ 4-6 triệu đồng. Bên cạnh đó, chính quyền xã còn quan tâm hỗ trợ trên 6,1 tỷ đồng xây dựng phòng học, khu vệ sinh trường TH Văn Lâm và trường TH Nho Lâm.

Chăn nuôi cừu vỗ béo góp phần nâng cao đời sống nông dân xã Phước Nam.

Đồng chí Thiên Sanh Tuấn, cho biết thêm, trong 5 tiêu chí NTM của xã Phước Nam còn lại (gồm: Hộ nghèo, Thu nhập, Cơ sở vật chất, Trường học và Giao thông) hiện nay xã đang triển khai thực hiện. Khó khăn nhất là 2 tiêu chí là Hộ nghèo và Thu nhập do Phước Nam là xã đông đồng bào còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên, Đảng bộ, chính quyền cũng như nhân dân đặt quyết tâm phấn đấu đến tháng 6-2015 sẽ hoàn thành mục tiêu xây dựng xã NTM.

Về Phước Nam hôm nay, đi trên con đường bê-tông bằng phẳng, ngắm nhìn những ngôi nhà được xây dựng khang trang, chúng tôi cảm nhận được vùng nông thôn đang trên đà khởi sắc. Dẫu còn nhiều khó khăn, nhưng với những kết quả đã đạt được, cùng quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã, chặng đường về đích của Phước Nam không còn bao xa.