Đảng ủy khối Doanh nghiệp: Sơ kết chương trình phối hợp hoạt động

(NTO) Ngày 30-1, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp (DN) tỉnh, LĐLĐ tỉnh và Tỉnh đoàn tổ chức Hội nghị sơ kết chương trình phối hợp hoạt động trong giai đoạn 2016-2020.

Thời gian qua, chương trình phối hợp hoạt động giữa Đảng ủy Khối DN và LĐLĐ tỉnh đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Công tác phát triển tổ chức Đảng, tổ chức công đoàn trong các DN được các DN tập trung thực hiện có chất lượng. Hai cơ quan thường xuyên phối hợp chỉ đạo các DN quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần; bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho người lao động. Đảng ủy Khối DN củng đã phối hợp với Tỉnh đoàn tích cực triển khai công tác giáo dục tư tưởng chính trị; giáo dục tinh thần yêu nước, truyền thống cách mạng cho thanh niên trong DN; thực hiện hiệu quả phong trào “Xung kích tình nguyện phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ Tổ quốc”; chú trọng xây dựng tổ chức Đoàn, phát triển đảng viên trẻ góp phần phát triển tổ chức cơ sở đảng trong DN; phối hợp triển khai tốt phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong đoàn viên thanh niên…

Đảng ủy khối Doanh nghiệp sơ kết chương trình phối hợp hoạt động.

Phát huy kết quả đạt được, trong thời gian tới, các đơn vị tiếp tục thực hiện tốt các nội dung trong Quy chế phối hợp, gắn với triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chú trọng xây dựng phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Đoàn viên-thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”…