Tin an ninh trật tự

(NTO) Công an huyện Thuận Bắc cho biết, đang tạm giữ hai đối tượng cùng tang vật để làm rõ hành vi săn bắn động vật hoang dã quý hiếm xảy ra tại Vườn Quốc gia Núi Chúa.

Trước đó, chiều 30-11, trong quá trình tuần tra tại Tiểu khu 140, Vườn quốc gia Núi Chúa (thuộc xã Công Hải, Thuận Bắc), Hạt Kiểm lâm Vườn quốc gia Núi Chúa đã phối hợp với lực lượng Công an phát hiện và bắt giữ Nguyễn Phương Tuấn (43 tuổi) và Nguyễn Văn Chương (36 tuổi), cùng trú tại thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) với hành vi săn bắn 5 con voọc chà vá chân đen, khi các đối tượng này đang trên đường từ rừng trở về. Đây là loài động vật quý hiếm thuộc nhóm EN, nhóm cực kỳ nguy cấp cần bảo tồn khỏi nguy cơ tuyệt chủng đã được đưa vào sách đỏ thế giới.

Được biết, năm 2011, đối tượng Nguyễn Phương Tuấn đã từng tham gia săn bắn 15 con voọc chà vá chân đen tại Vườn Quốc gia Núi Chúa và bị xử phạt 6 năm tù. Nay mới mãn hạn tù, Tuấn lại tiếp tục vi phạm với hành vi nêu trên. 

► Ngày 8-12, tại Tòa án nhân dân huyện Ninh Sơn, Tòa án nhân dân tỉnh tổ chức phiên tòa xét xử lưu động vụ án hình sự với Nguyễn Hoàng Lương (SN 1995), Nguyễn Chí Hữu Nhật (SN 1994) cùng ngụ tại xã Quảng Sơn (Ninh Sơn) về hành vi giết người và cố ý gây thương tích.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Lê Thi

Theo cáo trạng, vào khoảng 20 giờ, ngày 23-4, hai anh em Ngô Thành Sơn (SN 1988) và Ngô Thanh Bảo (SN 1995) ở thôn Thạch Hà 2, xã Quảng Sơn cùng một số người bạn đi hát karaoke tại thị trấn Tân Sơn. Trong quá trình hát, Sơn và Bảo xảy ra mâu thuẫn với một tiếp viên trong quán. Khi đang trên đường về, nhóm Bảo, Sơn bị Lương và Nhật chặn xe, dùng hung khí tấn công làm Bảo tử vong tại chỗ, Sơn bị thương nặng.

Qua xem xét cáo trạng, Hội đồng xét xử nhận thấy hành vi của hai bị cáo là đặc biệt nguy hiểm và có tính chất côn đồ nên tuyên phạt: Nguyễn Hoàng Lương 18 năm tù giam, Nguyễn Chí Hữu Nhật 15 năm tù giam; đồng thời, bồi thường thiệt hại cho gia đình Sơn và Bảo 106 triệu đồng.