An ninh trật tự

(NTO) Ngày 6-12, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Võ Hoàng Anh Tuấn (SN 1973, ngụ khu phố 2, phường Đô Vinh, Tp. Phan Rang-Tháp Chàm) về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, bị cáo Tuấn và chị Nguyễn Thị Hóa (SN 1978) là vợ chồng có với nhau 2 con. Từ đầu năm 2017, hai người sống ly thân. Ngày 17-7-2017, vợ chồng gặp nhau tại nhà, sau đó cãi nhau về tiền bạc của gia đình. Trong quá trình cãi vã, chị Hóa có lời lẽ xúc phạm nên Tuấn tức giận bóp cổ chị Hóa. Thấy nạn nhân giãy giụa rồi nằm im và có máu chảy ra từ miệng, Tuấn dừng lại sau đó bỏ nhà đi. Đến 16 giờ cùng ngày, Tuấn trở về nhà thì thấy chị Hóa đã chết nên gọi người thân đến, riêng bị cáo đến cơ quan Công an tự thú.

Qua xem xét cáo trạng, Hội đồng xét xử nhận thấy bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên tuyên phạt 8 năm tù giam; đồng thời yêu cầu bồi thường tiền cấp dưỡng nuôi 2 con 1 triệu đồng/tháng đến khi đủ 18 tuổi.