Panama triển khai hệ thống trồng lúa tiết kiệm nước

Ngày 22-10, Viện Nghiên cứu Nông nghiệp Panama thông báo đã triển khai một hệ thống trồng lúa mới, giúp tiết kiệm tới 50% lượng nước sử dụng so với phương pháp canh tác truyền thống. Theo phóng viên TTXVN tại Trung Mỹ, Chủ nhiệm dự án “Hệ thống canh tác lúa chuyên sâu”, José Alberto Yau (Hô-xê An-béc-tô I-âu), cho biết phương pháp mới cũng giúp tăng 100% năng suất gieo trồng và tiết kiệm lượng hạt giống tới 85% (mỗi hécta chỉ cần 5 kg hạt giống). Ông đánh giá đây là một quá trình hữu cơ (không sử dụng hóa chất trong phân bón và thuốc trừ sâu), do đó nâng cao chất lượng gạo cũng như đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng.

Hiện dự án đã được triển khai tại các cánh đồng thuộc 7 tỉnh của Panama và sẽ mở rộng ra tất cả các địa phương của quốc gia Trung Mỹ này trong thời gian tới. Hệ thống canh tác mới đã được áp dụng tại Ấn Độ, Pakistan và Campuchia, đem lại hiệu quả cao khi năng suất bình quân tăng từ 5 lên 8 tấn/ha. Dự kiến, Nicaragua và Costa Rica cũng sẽ triển khai phương pháp gieo trồng mới này.

Theo TTXVN