Ban Pháp chế HĐND tỉnh: Giám sát công tác quản lý, bảo vệ rừng tại Vườn Quốc gia Phước Bình

(NTO) Ngày 28-9, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh do đồng chí Lê Đình Cẩn, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm trưởng đoàn có buổi làm việc với Vườn Quốc gia Phước Bình về công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

 
Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát công tác quản lý rừng tại Vườn Quốc gia Phước Bình.

Từ năm 2014 đến nay, Vườn Quốc gia Phước Bình đã cho thuê và giao cho các tổ cộng đồng thôn, lực lương công an nhận khoán bảo vệ trên 4.995ha rừng. Đơn vị đã trồng rừng tập trung được 114,4ha và trồng 22.042 cây phân tán; vận động 310 hộ dân ký cam kết không vi phạm lâm luật; phối hợp các Trạm kiểm lâm huyện Thành Sơn (Khánh Hòa) và tỉnh Lâm Đồng tổ chức 61 đợt tuần, tra truy quét tại các khu vực rừng giáp ranh; phối hợp với các tổ cộng đồng, lực lượng công an tổ chức 114 đợt tuần tra với 790 lượt người tham gia. Qua đó, đã phát hiện và xử lý 40 vụ vi phạm về rừng, tịch thu 32,489m3 gỗ các loại, 2 xe máy cưa và 1 xe bò, thu ngân sách nhà nước 119 triệu đồng…

Sau khi nghe ý kiến đánh giá, phân tích của các thành viên Đoàn giám sát, đồng chí Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh đề nghị Vườn Quốc gia Phước Bình cần đa dạng hóa các nguồn lực đầu tư cho công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; tăng cường phối hợp với các địa phương, đơn vị phối hợp để tuần tra, truy quét các đối tượng vi phạm về rừng; tăng cường trồng rừng và tăng diện tích khoán quản rừng cho các hộ dân, tổ cộng đồng để người dân gắn kết trách nhiệm bảo vệ và phát triển rừng; đẩy mạnh tuyên truyền các chính sách, pháp luật bảo vệ và phát triển rừng để người dân tích cực tham gia…