Thuận Nam: Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ nhiệm kỳ 2016-2021.

(NTO) Trong 2 ngày 27 và 28-9, Hội Chữ thập đỏ huyện tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2016-2021.

Trong nhiệm kỳ 2011-2016, Hội chữ thập đỏ huyện đã làm tốt công tác nhân đạo từ thiện, đã tiếp nhận trên 8.612 triệu đồng trợ giúp 43.275 lượt người, có hoàn cảnh khó khăn; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 3.825 lượt người; tặng 48 xe lăn, xe lắc cho người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam; các đơn vị, cơ sở hội đã vận động được trên 1.863 lượt người đăng ký hiến máu, qua sàng lọc đã hiến được 1.356 đơn vị máu...

Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh tặng giấy khen cho các cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác Hội.

Nhiệm kỳ 2016-2021, Hội Chữ thập đỏ huyện phấn đấu hàng năm tăng số lượng hội viên từ 5-7%; tình nguyện viên Chữ thập đỏ tăng từ 10-15%; 100% cán bộ Hội được tập huấn nghiệp vụ; vận động thực hiện công tác nhân đạo xã hội đạt 7,5 tỷ đồng; 70% Hội cơ sở đạt hoàn thành đạt tốt nhiệm vụ....

Đại hội đã bầu 23 người vào Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ huyện nhiệm kỳ 2016-2021; ông Bùi Khắc Lục được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Thuận Nam.