Giết chồng, vợ lãnh án 5 năm tù

(NTO) Ngày 24-6, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Lưu Thị Tám Mươi Sáu (SN 1986, ngụ Lạc Tân 2, Phước Diêm, Thuận Nam) về tội “Giết người”.

Anh Nguyễn Văn Lắm và bị cáo là 2 vợ chồng, có với nhau 3 người con. Đầu năm 2014, Sáu thường hay đánh bài, uống cà phê nên anh Lắm nghi ngờ. Vào khoảng 17 giờ ngày 5-2-2015, anh Lắm có lời lẽ chửi mắng và hành vi đánh vợ. Tức giận, Sáu ném bình trà vào tường, chống trả lại. Thấy vậy, có người hàng xóm đến can ngăn, lúc này, bị cáo xuống bếp lấy 1 con dao lên với ý định “hù dọa” chồng. Thế nhưng bị hại vẫn tiếp tục có hành vi đánh và chửi bị cáo. Sáu đã dùng con dao đâm 1 nhát trúng vùng cổ trái anh Lắm rồi bỏ chạy. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu, 2 ngày sau thì tử vong.

Xét thấy bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, nên HĐXX tuyên phạt Lưu Thị Tám Mươi Sáu 5 năm tù giam.

Bị cáo Lưu Thị Tám Mươi Sáu.