An ninh trật tự

(NTO) Ngày 23-6, Tòa án nhân dân Ninh Phước mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với 2 bị cáo Phạm Văn Thịnh (SN 1996) và Lê Văn Dương (SN 1996) cùng ngụ tại thị trấn Phước Dân, Ninh Phước về tội “Cướp giật tài sản”.

Bị cáo Phạm Văn Thịnh và Lê Văn Dương.

Vào khoảng 13 giờ, ngày 2-4-2015, sau khi nhậu xong, Thịnh rủ Dương đi cướp giật tài sản. Thịnh điều khiển xe máy chở Dương trên Quốc lộ 1A hướng từ Phan Rang về Phước Dân thì phát hiện chị Nguyễn Thị Xuân Hòa, đang chạy xe cùng chiều, trên xe có 1 chiếc giỏ xách. Thịnh chạy xe áp sát cho Dương giật giỏ xách rồi bỏ chạy. Sau đó, cả 2 kiểm tra chiếc giỏ có một số tài sản: nhẫn, dây chuyền, tiền mặt… tổng giá trị hơn 11 triệu đồng, sáng hôm sau Thịnh đem bán và chia tiền cùng Dương tiêu xài.

Theo đó, HĐXX tuyên phạt Phạm Văn Thịnh 18 tháng tù giam, Lê Văn Dương 12 tháng tù giam.