Cướp điện thoại, lãnh án tù

(NTO) Ngày 11-3, Tòa án nhân dân huyện Ninh Phước mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Văn Hùng Nam (SN 1996, ngụ thôn Phú Thạnh, xã Mỹ Sơn, Ninh Sơn) về tội “cướp tài sản”.

Vào khoảng 21 giờ 30 phút, ngày 2-8-2014, trong khi anh Nguyễn Hữu Thịnh đang tham gia giao thông trên đường thuộc thôn Từ Tâm (Phước Hải, Ninh Phước) bị Hùng và một số người bạn đã chặn xe và đánh. Sau đó, cả bọn đe dọa và buộc anh Thịnh đưa cho chúng 1 chiếc điện thoại di động, trị giá gần 400 ngàn đồng.

Khi phạm tội, Hùng là người chưa thành niên, vì vậy, HĐXX tuyên phạt Văn Hùng Nam 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.