Xe khách đâm đổ trụ đèn tín hiệu

(NTO) Khoảng 8 giờ, ngày 7-3, tại cột đèn tín hiệu trên QL 1A, địa phận thôn Long Bình, xã An Hải (Ninh Phước) đã xảy ra vụ xe khách đâm đổ trụ đèn tín hiệu.

Xe khách BKS 51B 08267, do Nguyễn Văn Tuấn, sinh năm 1985, ở Kỳ Anh, Hà Tĩnh điều khiển, trên xe chở khoảng 40 hành khách xuất phát từ Hà Tĩnh vào TP. Hồ Chí Minh, đến địa điểm trên đã mất lái lao lên lề đường.

Xe khách lao lên lề đường đâm gãy đổ trụ đèn tín hiệu.

Được biết, tại thời điểm xảy ra vụ việc, đèn tín hiệu vừa chuyển sang tín hiệu đèn đỏ nhưng lái xe đã không chủ động giảm tốc độ. Khi phát hiện phương tiện phía trước dừng lại mới bất ngờ đánh lái lên lề để tránh đâm vào người đi đường. Rất may, sau khi đâm gãy đổ cột đèn, xe khách đã dừng lại ngay trên vỉa hè , không có người bị thương vong.

Lực lượng chức năng đã tới hiện trường giải quyết vụ việc, điều tiết giao thông, tạo điều kiện để hành khách trên xe tiếp tục được khởi hành.