Phong trào thi đua "Dân vận khéo", gắn với thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trong LLVT tỉnh

(NTO) Nhận thức sâu sắc công tác dân vận trong Quân đội nhân dân Việt Nam là một nội dung cơ bản của công tác Đảng, công tác chính trị được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chỉ huy các đơn vị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đó vừa là trách nhiệm chính trị, vừa thể hiện bản chất, truyền thống tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”. Tiến hành công tác dân vận là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trong đó LLVT nói chung và quân đội nói riêng là lực lượng nòng cốt để xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân vững mạnh trong tình hình mới.

 
Cán bộ, chiến sĩ LLVT Ninh Phước tham gia làm đường giao thông nông thôn.

Với ý nghĩa và tầm quan trọng đó, những năm qua, công tác dân vận của LLVT tỉnh thường xuyên được Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh và cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc; tích cực đổi mới các hình thức công tác dân vận, bám sát địa bàn và tình hình cụ thể của cơ quan, đơn vị, địa phương, thực hiện đạt kết quả thiết thực, góp phần tăng cường tình đoàn kết quân dân, tham gia phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương. Thông qua việc tích cực đổi mới các hình thức công tác dân vận, trong năm 2014, LLVT tỉnh đã tổ chức 23 buổi tuyên truyền về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, tình hình biển, đảo, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới… cho trên 1.200 lượt người tham gia. Nhân dịp Tết Nguyên Đán, tổ chức thăm hỏi, tặng 237 suất quà cho các hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh, trị giá 63 triệu đồng; tặng quà cho 61 gia đình có con em là quân nhân của địa phương hiện đang công tác ở huyện đảo Trường Sa với số tiền 366 triệu đồng. Xây dựng và trao tặng 7 Nhà tình nghĩa và 4 “Nhà đồng đội”, trị giá 730 triệu đồng. Khám, chữa bệnh, cấp thuốc cho 1.991 người, với số tiền trên 100 triệu đồng. Tham gia bê-tông đường giao thông khu Đồng Ninh Căn, xã Hộ Hải, huyện Ninh Hải với chiều dài 2.555m, sau khi hoàn thành, con đường được cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương đặt tên “Đường tình quân dân”. Lực lượng DQTV ở cơ sở thực hiện hiệu quả công tác dân vận theo tinh thần Chỉ thị số 76 của Bộ Quốc phòng với trên 2.500 ngày công lao động giúp nhân dân làm vệ sinh môi trường, nạo vét kênh mương nội đồng, làm đường giao thông, được cấp ủy, chính quyền địa phương đánh giá cao. Nhân ngày truyền thống của các ngành, ngày tết, lễ hội của đồng bào các dân tộc, tôn giáo, Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các tổ chức, cá nhân, chức sắc, chức việc trên địa bàn tỉnh, tạo sự đoàn kết, gắn bó và để lại ấn tượng tốt đẹp giữa LLVT tỉnh với nhân dân địa phương, đồng bào các dân tộc, tôn giáo. Bộ CHQS tỉnh chủ trì phối hợp với Chi nhánh Viettel tại Ninh Thuận, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Sở Y tế tổ chức thành công Chương trình “LLVT tỉnh chung tay vì sức khỏe cộng đồng” tại xã Phước Bình, huyện Bác Ái …

Với những việc làm cụ thể, thiết thực, mang đậm nghĩa tình quân-dân, cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh đã để lại nhiều tình cảm, ấn tượng tốt đẹp về hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân trên địa bàn. Thông qua thực tiễn hoạt động, công tác dân vận góp phần tăng cường mối quan hệ đoàn kết gắn bó giữa Đảng với nhân dân và Quân đội; trên cơ sở đó giáo dục, rèn luyện bản chất truyền thống cho cán bộ, chiến sỹ LLVT tỉnh.