Chủ động phòng ngừa dịch bệnh trong mùa mưa

(NTO) Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp, công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh từ đầu năm đến nay đạt nhiều kết quả tích cực. Chỉ tính 9 tháng năm nay toàn tỉnh ghi nhận 556 ca tay - chân - miệng, giảm 8% cùng kỳ; 89 ca sốt xuất huyết, giảm 64%; 831 ca sốt rét, giảm 7,6%...

Tuy nhiên, bước vào mùa mưa, thời tiết diễn biến bất thường, một số bệnh truyền nhiễm đang có chiều hướng gia tăng. Riêng trong tháng 8 và 9, toàn tỉnh ghi nhận 235 ca sốt rét, 76 ca tay -chân -miệng, 12 ca sốt xuất huyết và 1.120 ca tiêu chảy. Trước tình hình trên, ngành Y tế đang ráo riết tập trung các giải pháp phòng chống dịch bệnh trong mùa mưa.

Cán bộ Y tế  kiểm tra ký sinh trùng sốt rét cho nhân dân xã Phước Hà, huyện Thuận Nam.
Ảnh: Sơn Ngọc
 

Bác sỹ Nguyễn Đình Ngọc, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh cho biết: Trong số các bệnh truyền nhiễm trong mùa mưa, có 3 bệnh cần đặc biệt quan tâm đó là bệnh tay -chân -miệng và sốt xuất huyết và sốt rét. Hiện trung tâm đang phối hợp kiểm tra, giám sát công tác phòng chống dịch bệnh tay chân miệng tại 10 xã, phường có ổ dịch cũ là Phước Mỹ, Đô Vinh, Đông Hải, Mỹ Đông (Tp.Phan Rang- Tháp Chàm); Phước Sơn, Phước Hậu (Ninh Phước); Khánh Nhơn, Khánh Hải (Ninh Hải); Cà Ná, Phước Diêm (Thuận Nam)”. Ngoài ra, trung tâm sẽ tiến hành điều tra chỉ số côn trùng tại các địa phương, trên cơ sở đó chọn 5 xã, phường có chỉ số con trùng cao để triển khai phun hóa chất diệt muỗi; tổ chức các đợt ra quân vận động người dân phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh làm sạch vệ sinh môi trường và diệt lăng quăng, bọ gậy.

Riêng với bệnh sốt rét, Trung tâm Phòng chống sốt rét ký sinh trùng và côn trùng cũng đang tiến hành điều tra giám sát côn trùng tại 6 xã trọng điểm sốt rét: Phước Bình, Phước Chính, Phước Thành (Bác Ái); Phước Kháng (Thuận Bắc) và Lương Sơn, Ma Nới (Ninh Sơn). Thời gan tới, cấp 16.000 chiếc mùng cho người dân của 29 xã vùng sốt rét lưu hành vừa và nặng. Trạm y tế xã, phường tăng cường tuyên truyền cho người dân thực hiện các biện pháp phòng bệnh; điều tra, kiểm soát tình hình dịch tể; lấy lam máu xét nghiệm và test chẩn đoán nhanh phát hiện sớm bệnh nhân sốt rét; cấp phát thuốc, hướng dẫn tự điều trị bệnh cho nhân dân thường xuyên đi rừng, ngủ rẫy tránh lây lan ra cộng đồng.

Bác sỹ Phan Thị Lai, Phó Giám đốc Sở Y tế nhấn mạnh: Để nâng cao hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh, ngoài nỗ lực của ngành Y tế, rất cần sự chung tay, phối hợp tích cực của các ban, ngành, đoàn thể, đặc biệt từ phía người dân, cần nâng cao ý thức, trách nhiệm, thực hiện tốt vệ sinh môi trường,vệ sinh cá nhân để phòng tránh bệnh vì sức khỏe của bản thân, người thân trong gia đình và của cả cộng đồng.