Ban Kinh tế Hội Nông dân tỉnh: Học tập ở Bác tinh thần trách nhiệm vượt khó

(NTO) Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Ban Kinh tế Hội Nông dân tỉnh luôn phấn đấu, nỗ lực vượt qua khó khăn, làm tốt công tác tham mưu, phối hợp đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật đến với bà con nông dân, qua đó góp phần tích cực nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Hội, nâng cao hiệu quả phong trào xây dựng nông thôn mới.

 
Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh khảo sát mô hình tưới nước tiết kiệm của nông dân phường Văn Hải

Đồng chí Nguyễn Văn Tính, Trưởng Ban Kinh tế Hội Nông dân tỉnh cho biết: Ban hiện có 3 cán bộ, công chức. Trong đó đồng chí trưởng ban và phó trưởng ban đều phải kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc và Phó Giám đốc Trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân. Mặc dù hoạt động trong điều kiện khó khăn về nhân lực, các thành viên trong ban luôn động viên nhau nêu cao tinh thần trách nhiệm, đặt lợi ích của tập thể lên hàng đầu, đề ra phương pháp làm việc khoa học để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong mọi hoạt động, công việc, các thành viên luôn có sự bàn bạc, thống nhất cao, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cá nhân. Trong quá trình thực hiện, các thành viên luôn có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, mọi khó khăn, vướng mắc được đề xuất để tháo gỡ kịp thời nhằm tạo hiệu quả cao nhất trong thực hiện chuyên môn. Chị Mai Thị Hà, Phó trưởng Ban cho biết thêm: Nhờ vào phương pháp khoa học, tinh thần đoàn kết, nên dù kiêm nhiệm nhiều công việc, các thành viên vẫn chủ động, dành thời gian tiếp cận cơ sở, theo dõi, đôn đốc, giám sát kết quả thực hiện các mô hình, đặc biệt có điều kiện gần gũi, vận động hội viên nông dân tích cực tham gia các phong trào do Hội phát động.

Thời gian qua, Ban Kinh tế đã làm tốt công tác tham mưu cho Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh tổ chức thực hiện các giải pháp hỗ trợ nông dân sản xuất, phát triển kinh tế. Điển hình nhất là các chương trình tạo vốn cho nông dân, các chương trình, dự án ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất như dự án Nuôi trùn quế qui mô nông hộ tại xã Phước Vinh (Ninh Phước), dự án Trồng rau măng tây theo hướng VietGAP, Xây dựng nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm táo Ninh Thuận và tỏi Phan Rang, Ứng dụng công nghệ tưới nước tiết kiệm... Ban còn tham mưu với Hội phối hợp các ngành chức năng tổ chức hàng ngàn cuộc tập huấn, hội thảo về sử dụng phân bón, giống cây trồng, qui trình sản xuất mới hiệu quả; phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giải ngân nông dân vay với tổng số vốn trên 655 tỷ đồng…đáp ứng được ngày càng cao nhu cầu về vốn, giúp nông dân ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao năng suất cây trồng, vật nuôi, tăng thu nhập, cải thiện đời sống.

Xác định tầm quan trọng của phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng”, Ban tham mưu với Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể việc triển khai phong trào đến các cấp Hội, nhằm đưa phong trào ngày càng phát triển, có sức lan toả mạnh mẽ, trở thành động lực thúc đẩy, khích lệ cán bộ, hội viên, nông dân đổi mới cách nghĩ, cách làm, mạnh dạn đầu tư, xây dựng các mô hình sản xuất mới theo hướng đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, khai thác có hiệu quả mọi tiềm năng, lợi thế của địa phương, từng bước làm giàu cho gia đình và cho xã hội. Riêng năm 2013, toàn tỉnh đã có trên 106.000 hộ nông dân đăng ký tham gia phong trào, qua bình xét có 72.210 hộ đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, trong đó có 12.346 hộ đạt danh hiệu cấp tỉnh và trung ương.

Với những thành tích đạt được, nhiều năm liền, Ban Kinh tế Hội Nông dân tỉnh được UBND tỉnh tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc, xứng đáng là một trong những tập thể điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.