Phụ nữ Trường Thọ: Đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế

(NTO) Chi hội Phụ nữ thôn Trường Thọ (xã Phước Hậu, Ninh Phước) hiện có 350 hội viên, sinh hoạt ở 3 tổ, nhóm. Thực hiện phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” những năm qua Ban chấp hành Chi hội không ngừng vận động chị em đẩy mạnh sản xuất, xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch” và đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Chị Phạm Thị Yến, Chi hội trưởng Phụ nữ thôn Trường Thọ cho biết: Xóa đói giảm nghèo là vấn đề quan trọng, là đòn bẩy tạo nên sự thành công của các phong trào khác. Bởi vậy, việc năng cao thu nhập cho chị em luôn được Chi hội quan tâm, triển khai bằng nhiều hình thức thiết thực. Trong đó, việc tranh thủ khai thác, huy động vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội, Quỹ hỗ trợ Phụ nữ… được thực hiện một cách bài bản, có hiệu quả.

Trồng táo kết hợp nuôi dê”, 1 trong 2 mô hình kinh tế hiệu quả
giúp phụ nữ Trường Thọ nâng cao chất lượng cuộc sống.

Bằng hình thức tín chấp, Chi hội đã tạo điều kiện cho hàng trăm hội viên vay vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội với số dư nợ đến nay trên 3,6 tỷ đồng. Ngoài nguồn vốn này, để giải quyết khó khăn trước mắt cho hội viên, năm 2013 Chi hội còn thành lập tổ “Góp vốn xoay vòng” với 25 thành viên. Sau một năm hoạt động, Tổ “Góp vốn xoay vòng” đã giải quyết vốn cho 25 chị, với số tiền 500.000 đồng/người/2 tháng. Tuy số tiền không lớn nhưng nhiều chị đã giải quyết được khó khăn trước mắt như: mua giống, phân bón, thức ăn gia súc, gia cầm, nộp tiền học phí , mua sắm quần áo, sách vở cho con đến trường...

Bên cạnh việc hỗ trợ vốn, Chi hội còn phối hợp với Hội Nông dân xã, Trạm Khuyến nông huyện tổ chức các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, giúp chị em ứng dụng vào sản xuất 2 mô hình chủ lực mang lại hiệu quả kinh tế cao gồm: Mô hình trồng táo kết hợp nuôi dê”, mô hình “1 phải 5 giảm” trong sản xuất lúa. Nhờ việc phát triển và nhân rộng 2 mô hình này, đến nay đời sống chị em thôn Trường Thọ từng bước được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm đáng kể (năm 2014 toàn Chi hội còn 10 hộ nghèo, giảm 4 hộ so với năm 2013). Phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được 100% chị em hưởng ứng tích cực. Qua phong trào xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu như chị: Lại Thị Thu Trang, Phan Thị Nguyệt, Phạm Thị Thanh Lợi…

Bên cạnh những hoạt động giúp chị em phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng, hằng năm Chi hội còn tích cực tuyên truyền hội viên, phụ nữ tham gia Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới bằng nhiều hình thức thiết thực, điển hình là việc thành lập CLB “5 không, 3 sạch” và tổ “Chị em tiêu hủy rác tại nhà”. Tuy mới thành lập và đi vào hoạt động, song ý thức hội viên, phụ nữ trong vấn đề bảo vệ môi trường đã được nâng lên đáng kể. Năm 2013, Chi hội có 100% phụ nữ đăng ký thực hiện mô hình “5 không 3 sạch”, trong đó 80% thực hiện tốt 8 tiêu chí; vận động 70kg gạo, giúp 14 chị có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau bệnh tật…

Chị Trần Thị Thanh Thảo, Chủ tịch Hội PN xã Phước Hậu nhận xét: Chi hội Phụ nữ thôn Trường Thọ là đơn vị có nhiều hoạt động thiết thực, gắn bó với hội viên, phụ nữ địa phương. Nổi bật là phong trào vận động phụ nữ triển khai mô hình “1 phải, 5 giảm” trên cây lúa, mô hình tiêu hủy rác thải tại nhà. Đây là những mô hình hữu ích, góp phần quan trọng vào Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tại địa phương.