Đoàn kiểm tra thực hiện Chỉ thị 18-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc với lãnh đạo tỉnh ta

(NTO) Ngày 26-7, Đoàn kiểm tra thực hiện Chỉ thị 18-CT/TW, ngày 4-9-2012, của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thuỷ nội địa và ùn tắc giao thông” do đồng chí Nguyễn Văn Quyền, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng làm Trưởng đoàn và Trung tướng Đỗ Đình Nghị, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục VII-Bộ Công an (CA) làm Phó Trưởng đoàn đã làm việc với tỉnh ta.

Các đồng chí Nguyễn Chí Dũng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ; Nguyễn Đức Thanh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp và làm việc với đoàn. Cùng dự có lãnh đạo Văn phòng Tỉnh uỷ, CA tỉnh, Sở Giao thông vận tải, UBMTTQVN tỉnh và đại diện một số sở, ngành. 

 
Đồng chí Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tiếp và làm việc với đoàn.

Thực hiện Chỉ thị 18-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác quán triệt, triển khai góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm cấp uỷ Đảng, người đứng đầu chính quyền các cấp, các đoàn thể, tổ chức chính trị-xã hội và các tầng lớp nhân dân về công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông (TT, ATGT). Lực lượng CA các cấp đã chủ động, nghiêm túc, kịp thời tham mưu cho cấp uỷ, UBND cùng cấp chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể phối hợp, đề ra chỉ tiêu, phân công cụ thể cho các cá nhân, tập thể thực hiện. Công tác tuyên truyền đã được chú trọng và triển khai mạnh đến từng khu dân cư, các cơ quan, doanh nghiệp, trường học; công tác tuần tra xử lý vi phạm được tăng cường. Tuy nhiên việc chấp hành pháp luật về ATGT của một bộ phận người tham gia giao thông còn thiếu tính tự giác, vi phạm diễn ra nhiều nơi.

 
Đồng chí Nguyễn Văn Quyền, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng phát biểu tại buổi làm việc.
 
 
Trung tướng Đỗ Đình Nghị, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục VII-Bộ Công an phát biểu tại buổi làm việc.
 
 
Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Nguyễn Văn Quyền đánh giá cao kết quả thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW qua các biện pháp triển khai về bảo đảm TT,ATGT ở tỉnh ta, rõ nét nhất là năm 2012. Tuy nhiên trước tình hình tai nạn GT tăng đột biến trong 6 tháng qua, đồng chí lưu ý tỉnh ta đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền và cần nhận thức đây là việc làm thường xuyên, liên tục chứ không phải chỉ trong cao điểm. Đồng chí đề nghị Tỉnh uỷ thường xuyên kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 18-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương ở các địa phương, ghi nhận các kiến nghị của tỉnh và tin rằng với các nhiệm vụ bảo đảm TT, ATGT mà tỉnh đề ra từ nay đến cuối năm sẽ thực hiện tốt.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ phân tích nguyên nhân xảy vi phạm ATGT ở tỉnh ta, trong đó ngoài ý thức người tham gia GT, chất lượng phương tiện tham gia GT kém, còn do đường sá xuống cấp, không bảo đảm ATGT. Để khắc phục mặt hạn chế vừa qua, tỉnh ta tiếp tục tăng cường tuyên truyền sâu rộng hơn về việc thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương xuống tận cấp xã, khu dân cư. Việc tuyên truyền tiến hành thường xuyên, liên tục bằng các hình thức sinh động hơn, đặc biệt là tăng cường điều động lực lượng tuần tra, kiểm soát ATGT trên tuyến đường trọng điểm. Đồng chí kiến nghị Trung ương cần quan tâm đẩy nhanh tiến độ nâng cấp 2 tuyến QL 1A và 27 để bảo đảm an toàn cho các phương tiện tham gia GT.

Trước đó, Đoàn kiểm tra thực hiện Chỉ thị 18-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương đã có buổi làm việc với Huyện uỷ Ninh Phước và Doanh nghiệp Vận tải hành khách Lộc Phát về tình hình thực hiện Chỉ thị 18-CT/TW và công tác bảo đảm TT, ATGT.

*Mời xem video clip: Đoàn kiểm tra thực hiện Chỉ thị 18-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc với lãnh đạo tỉnh ta