Phát huy sức trẻ trong xây dựng và phát triển tỉnh nhà

(NTO) 38 năm kể từ khi đất nước hoàn toàn giải phóng, với khí thế mới, tuổi trẻ Ninh Thuận luôn đi đầu trong xây dựng và phát triển quê hương. Đặc biệt trong những năm gần đây nổi bật là các phong trào “Xung kích phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “Đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp”, chiến dịch “Mùa hè xanh”, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng làm “xanh” những bản làng xa xôi. Nhiều trí thức trẻ tình nguyện lên đường về miền núi cùng đồng bào xây dựng cuộc sống mới.

Nhìn lại những năm qua, các cấp bộ Đoàn đã đảm nhận hơn 1.000 công trình, phần việc thanh niên, điển hình như “Di dời các đường truyền số liệu và số thuê bao từ MDF1 sang MDF2 và nhà cáp”, “Duy tu, bảo dưỡng hệ thống pin mặt trời”, “Làm đường vào nhà nội trú dân nuôi”, “Đoạn đường thanh niên”, “Vườn rau thanh niên”, sửa chữa hệ thống điện dân dụng cho người dân miền núi, vùng sâu, vùng xa. Phối hợp Công ty Điện lực Ninh Thuận thay mới 25.613 bóng đèn compact tiết kiệm điện cho 16.355 hộ gia đình, thu hút hơn 11.000 lượt ĐV-TN tham gia. Tỉnh đoàn đảm nhận 5 mô hình thâm canh cây lúa nước có tổng diện tích 49,5 ha và 1 mô hình thâm canh cây bắp lai có diện tích 3 ha… Qua đó giúp thanh niên đồng bào dân tộc thiểu số tiếp cận và ứng dụng các tiến bộ khoa học-kỹ thuật vào sản xuất, góp phần tăng năng suất cây trồng.

Đoàn viên, thanh niên Trung tâm Hoạt động thanh niên tư vấn việc làm cho thanh niên.

Phong trào xung kích xây dựng nông thôn mới, tình nguyện vì môi trường, vì an sinh xã hội, vì sức khoẻ cộng đồng đã đưa hoạt động tình nguyện ngày càng nâng cao về nội dung và chất lượng, mang lại hiệu quả thiết thực trong cộng đồng. Đến nay, toàn Đoàn đã xây dựng 165 đội TNTN hiến máu, 3 CLB ngân hàng máu sống và trên 14.000 lượt ĐV-TN tham gia hiến máu nhân đạo; sửa chữa điện dân dụng, nhà ở cho 946 hộ gia đình chính sách, xây dựng 33 căn nhà nhân ái, nhà đại đoàn kết, nhà tình nghĩa, với tổng giá trị trên 800 triệu đồng; khám, cấp phát thuốc cho 15.422 người dân trên 749 triệu đồng; đảm nhận 372 công trình phần việc bảo vệ môi trường; 33 đoạn đường thanh niên tự quản và trồng hơn 70.500 cây xanh. Phong trào xung kích bảo vệ an ninh-chính trị, trật tự an toàn xã hội có bước phát triển với nhiều cách làm sáng tạo.

Cùng với hoạt động trên, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã phát huy tốt vai trò đồng hành cùng thanh niên trong lập thân, lập nghiệp. Tỉnh đoàn đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh thực hiện chính sách cho vay ưu đãi các đối tượng là ĐV-TN có mô hình sản xuất nhỏ, kinh doanh dịch vụ, chăn nuôi gia súc, gia cầm… Đến nay, đã giải ngân trên 100 tỷ đồng từ các nguồn vốn vay hỗ trợ thanh niên sản xuất, kinh doanh, xóa đói giảm nghèo. Hàng năm tư vấn hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho hàng nghìn ĐV-TN và học sinh, sinh viên. Việc đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất, kinh doanh và phát triển ngành nghề mới cũng được thanh niên tích cực hưởng ứng. Nhiều mô hình được thanh niên làm chủ và phát huy hiệu quả như mô hình nuôi trồng thủy-hải sản; chăn nuôi bò, dê vỗ béo; nuôi cá nước ngọt thương phẩm; chuyển giao kỹ thuật thâm canh lúa, bắp lai; kỹ thuật chăm sóc và bảo quản nông sản đông lạnh...

Đoàn viên- thanh niên tham gia trồng cây xanh tại xã Phước Bình. Ảnh: Văn Miên

Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên, tuổi trẻ Ninh Thuận hôm nay lại hăng hái bắt tay thực hiện những nhiệm vụ mới. Đồng chí Châu Thanh Hải, Bí thư Tỉnh đoàn khẳng định: Nhìn lại những kết quả đạt được thời gian qua, ĐV-TN trong tỉnh đang ngày càng khẳng định sự trưởng thành của tổ chức Đoàn, đồng thời thể hiện vai trò, sức trẻ tham gia phát triển kinh tế-xã hội địa phương. Bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực, tổ chức Đoàn đã thể hiện tinh thần chủ động, sáng tạo, xung kích, tình nguyện và trách nhiệm cao. Thời gian tới, nhiệm vụ trọng tâm của Đoàn là tiếp tục mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên; xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh toàn diện. Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục về chính trị, tư tưởng, truyền thống, đạo đức, lối sống cho thanh-thiếu niên. Đẩy mạnh các phong trào tình nguyện, hướng về cộng đồng. Với khí thế mới, thanh niên Ninh Thuận ra sức thi đua lập nhiều thành tích xuất sắc, xung kích, sáng tạo tham gia thực hiện các nhiệm vụ kinh tế -xã hội, quốc phòng- an ninh và đưa công tác Đoàn và phong trào thanh-thiếu nhi của tỉnh nhà ngày càng phát triển.