LĐLĐ tỉnh: Nhiều hoạt động hướng về kỷ niệm ngày quốc tế lao động (1/5) và hưởng ứng tháng công nhân năm 2013

(NTO) Kỷ niệm 127 năm, Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 – 1/5/2013), Liên đoàn Lao động tỉnh đã hướng dẫn cho các cấp công đoàn, đoàn viên, CNVCLĐ trên địa bàn tỉnh tích cực hưởng ứng các phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” và hưởng ứng “Tháng Công nhân” năm 2013.

Tập trung triển khai Luật Công đoàn, Bộ luật Lao động năm 2012; tham gia xây dựng Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi); tổ chức đối thoại, tư vấn pháp luật, tổ chức chương trình tập huấn triển khai áp dụng các giải pháp cải thiện môi trường lao động và điều kiện làm việc cho cơ sở sản xuất, các hoạt động thăm hỏi, hỗ trợ CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, nhất là công nhân lao động trực tiếp (CNLĐ) trong các doanh nghiệp, hỗ trợ xây dựng nhà ở “Mái ấm Công đoàn” năm 2013 cho đoàn viên, CNVCLĐ, tiếp tục xét cho CNVCLĐ vay vốn hỗ trợ việc làm từ nguồn Quỹ do Tổng Liên đoàn giao. Tổ chức các hoạt động thi đấu thể thao, văn nghệ,..

Trên cơ sở đó, các cấp công đoàn đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng trong CNVCLĐ về nâng cao nhận thức và phát huy mạnh mẽ vai trò tiên phong trong sự nghiệp xây dựng xã hội chủ nghĩa, gắn với tuyên truyền và thực hiện Nghị quyết 20 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 6 (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, nhằm giáo dục lý tưởng, lòng yêu nước, tự hào dân tộc trong cán bộ, đoàn viên và CNVCLĐ; đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn cở sở vững mạnh, giới thiệu công nhân lao động, đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp, tổ chức các hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ, xây dựng quan hệ lao động hài hòa ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp; Các hoạt động trên đều gắn với hoạt động hưởng ứng “Tháng Công nhân” năm 2013, vừa đảm bảo lợi ích thiết thực, vừa chung sức cùng các cấp, các ngành tham gia xây dựng nông thôn mới, đã thu hút đông đảo CNVCLĐ tham gia hưởng ứng.

Hưởng ứng các phong trào thi đua, các cấp công đoàn đã phát động trong toàn thể cán bộ, CNVCLĐ thực hiện phong trào xây dựng đời sống văn hóa văn minh, gắn với cuộc vận động xây dựng người cán bộ công chức, viên chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”. Công đoàn các khu Công nghiệp đẩy mạnh các phong trào thi đua trong CNLĐ, điển hình là phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo với năng suất, chất lượng, hiệu quả” đoàn kết, cùng chia sẻ khó khăn chung với doanh nghiệp. Bên cạnh tổ chức các hoạt động tuyên truyền thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tọa đàm trong công nhân viên chức, người lao động. Các cấp công đoàn còn quan tâm tới việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách, pháp luật cho người lao động, nhất là việc ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể, hợp đồng lao động, các chế độ chính sách về tiền lương, tiền thưởng, BHXH, BHYT, hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia An toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ năm 2013 tại các Doanh nghiệp.

Tự hào truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân Việt Nam và thiết thực kỷ niệm 127 năm Ngày Quốc tế lao động (1/5) hưởng ứng “Tháng Công nhân” năm 2013, các cấp công đoàn triển khai thực hiệu có hiệu quả việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tiếp tục thực hiện nếp sống văn minh, không uống rượu bia trong giờ làm việc và không hút thuốc lá nơi công sở. Vận động CNVCLĐ ra sức thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 38 năm Ngày giải phóng Ninh Thuận (16/4/1975 – 16/4/2013), giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất tổ quốc (30/4/1975 – 30/4/2013); 123 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5); 21 năm Ngày tái lập tỉnh (4/1992 - 4/2013); chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước trong năm.