HỘI CỰU CHIẾN BINH TỈNH ĐÓN NHẬN HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG NHÌ:

Sáng mãi tấm gương người lính Bộ đội Cụ Hồ

(NTO) Là những người từng được rèn luyện, trưởng thành trong quân ngũ, trong số đó, không ít người đã trải qua mưa bom bão đạn, để lại một phần máu xương vì độc lập, tự do Tổ quốc. Rời quân ngũ, những người lính năm xưa vẫn tuyệt đối kiên trung với Đảng, hết lòng phụng sự Tổ quốc, hăng hái thi đua lao động, sản xuất, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng, là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo.

Nguyễn Trọng Nghĩa
Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh

Hội Cựu chiến binh tỉnh hiện có 6.350 cán bộ, hội viên, tham gia sinh hoạt tại 81 cơ sở hội. Phát huy truyền thống người lính “Bộ đội cụ Hồ”, 5 năm qua, các cấp Hội không ngừng nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, tích cực tham gia xây dựng Đảng, bảo vệ chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, củng cố thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc, góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế-xã hội ở địa phương, xây dựng, củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh. Các cấp Hội tích cực chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nâng cao tinh thần cảnh giác, kiên quyết đấu tranh chống âm mưu “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch. Hưởng ứng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, các cấp Hội phối hợp với công an, lực lượng dân quân, các đoàn thể thành lập và nhân rộng các mô hình “Tổ nhân dân tự quản”, “Họ tộc tự quản về an ninh tật tự”, “Chi hội CCB tự quản”; phối hợp tuần tra, kiểm soát địa bàn, tham gia truy bắt 545 đối tượng phạm tội; cùng các đoàn thể hòa giải thành trên 200 vụ việc mâu thuẫn ở cộng đồng, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân tin tưởng, đánh giá cao. Các cấp Hội cùng với Đoàn Thanh niên tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, giúp đoàn viên thanh niện tu dưỡng đạo đức, lối sống, khơi dậy niềm tự hào, tự tôn dân tộc để từ đó ra sức thi đua học tập, lao động sáng tạo, cống hiến hết mình, góp phần xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Không chỉ tích cực trong các phong trào hành động cách mạng ở địa phương, các cấp hội tích cực động viên hội viên đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với các phong trào thi đua yêu nước, điển hình là phong trào “CCB gương mẫu”, “CCB thi đua làm kinh tế giỏi, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng”… Hưởng ứng chương trình “Xây dựng nông thôn mới”, các cấp Hội vận động hội viên tích cực phát huy nội lực, khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương, mạnh dạn vay vốn đầu tư thành lập doanh nghiệp, trang trại, thực hiện nhiều mô hình làm ăn có hiệu quả … Với cách làm này, đến nay toàn tỉnh có 83 hội viên là giám đốc các doanh nghiệp, chủ trang trại nông, lâm, thủy sản…qua đó không chỉ đóng góp hàng chục tỷ đồng vào ngân sách Nhà nước, mà còn giúp nhiều lao động, hội viên, con em hội viên có công ăn việc làm, nâng cao thu nhập. Từ nguồn vốn 120 giải quyết việc làm, các cấp hội đã giải ngân vốn vay cho 127 dự án với 188 hội viên tham gia, tổng số vốn luân chuyển gần 2,6 tỷ đồng, tạo việc làm mới cho 386 hội viên. Hội CCB tỉnh còn quản lý 165 tổ tiết kiệm, giải ngân 79,4 tỷ đồng cho 5.859 hội viên vay vốn để mở rộng phát triển kinh tế gia đình. Từ các nguồn vốn, 5 năm qua, toàn tỉnh có 145 hộ gia đình hội viên nghèo được hỗ trợ xây dựng nhà ở; các cấp hội đã vận động hội viên, các nhà hảo tâm xây mới 32 căn nhà “Tình đồng đội”, giá trị 20-30 triệu đồng/nhà. Với những việc làm thiết thực, đời sống hội viên không ngừng được nâng lên. Đến nay, tỷ lệ hội viên giàu chiếm gần 6%, 32,31% hộ khá, 45,6% hộ trung bình. Thực hiện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho hội viên, Hội CCB tỉnh đã phối hợp với Bộ CHQS tỉnh, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội hoàn chỉnh trên 2.000 hồ sơ đề nghị hưởng chế độ 290, 188, 142; tham gia khảo sát, cất bốc 40 mộ liệt sĩ. Thời gian qua, các cấp hội còn vận động hội viên quyên góp gần 1,4 tỷ đồng xây dựng các nguồn quỹ xã hội, từ thiện hỗ trợ các nạn nhân chất độc da cam, trẻ em nghèo khuyết tật…, chung tay cùng cộng đồng chia sẻ những mảnh đời bất hạnh.

Với những đóng góp quan trọng trong công tác phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở địa phương, Hội CCB tỉnh đã nâng cao uy tín, vị thế trong hệ thống chính trị và xã hội, thực sự là chỗ dựa tin cậy của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, xứng đáng được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì. Đây chính là niềm tự hào, phần thưởng cao quý, nguồn động viên để Hội CCB tỉnh nhà phát huy hơn nữa truyền thống người lính “Bộ đội Cụ Hồ”, gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, vì sự phát triển và phồn thịnh của quê hương, đất nước.