Cô học trò đoạt giải nhất môn Địa lý

(NTO) Chúng tôi về Trường THCS Đinh Bộ Lĩnh (Khánh Hải, Ninh Hải) tìm gặp Hàng Thị Tân. Ít ai ngờ cô học trò hiền lành ở làng biển Khánh Chữ xuất sắc đoạt giải nhất môn Địa lý kỳ thi tuyển chọn học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2012- 2013. Vừa lao động phụ giúp mẹ mưu sinh vừa chuyên cần học tập, em nêu gương sáng vượt khó học giỏi cho các bạn toàn trường noi theo.

Hàng Thị Tân là lớp phó phụ trách học tập lớp 9.1 có 36 học sinh. Em tích cực tham gia cùng Ban cán sự lớp xây dựng lớp học tập chuyên cần dẫn đầu phong trào thi đua toàn trường. Tân học giỏi đều các môn, em tận tình trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm với các bạn phương pháp học tập củng cố vững chắc kiến thức. Tân được giáo viên chủ nhiệm chọn vào đội tuyển tham dự kỳ thi học sinh giỏi môn Địa lý. Em và các bạn trong đội được cô giáo Võ Thị Hồng Nhung bồi dưỡng phương pháp ôn tập và kỹ năng làm tốt bài thi môn học này. Trường THCS Đinh Bộ Lĩnh có 6 học sinh đoạt giải kỳ thi tuyển chọn học sinh giỏi cấp tỉnh, riêng Hàng Thị Tân xuất sắc đoạt giải nhất môn Địa lý với 18,75 điểm. Lớp của Tân còn có hai bạn Nguyễn Thị Mỹ Linh đoạt giải nhì và Nguyễn Đức Thọ đoạt giải ba môn Địa lý.

Hàng Thị Tân (phải) trao đổi bài học với Nguyễn Thị Mỹ Linh đoạt giải nhì môn Địa lý cấp tỉnh.

Trò chuyện với Hàng Thị Tân, chúng tôi được biết hoàn cảnh kinh tế gia đình em rất khó khăn. Hàng ngày, Tân thức dậy từ lúc 3 giờ sáng phụ mẹ làm 30 kg chả cá. Đến 5 giờ 30 phút, em hoàn thành 150 miếng chả để mẹ đi bỏ mối bạn hàng. Tân tranh thủ thời gian ngắn ngủi của mỗi buổi sáng khoảng 30 phút để xem lại bài học trước khi đến lớp. Em dành thời gian học bài, làm bài tập vào mỗi buổi tối. Tuy vất vả phụ giúp mẹ mưu sinh nhưng Hàng Thị Tân luôn đạt thành tích cao trong học tập được thầy cô giáo và bạn bè thương yêu. Cô giáo Nguyễn Thúy Oanh, Hiệu trưởng Trường THCS Đinh Bộ Lĩnh nhận xét: Hàng Thị Tân tính tình ngoan hiền, là cán bộ lớp gương mẫu tích cực tham gia hoạt động nhóm, nêu cao tinh thần tự học tự rèn. Em đoàn kết, chia sẻ kinh nghiệm học tập với các bạn tham gia kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh giành thành tích cao về cho nhà trường.

“Môn học Địa lý giúp em hiểu biết về thiên nhiên, con người Việt Nam và thế giới. Các phần học địa lý dân cư, địa lý kinh tế, địa lý Việt Nam cung cấp nhiều kiến thức quý báu cho học sinh làm hành trang trong cuộc sống. Cô giáo phụ trách bộ môn có phương pháp truyền đạt sinh động, trực quan, giúp học sinh yêu thích môn học Địa lý. Em tiếp tục phấn đấu học tập tốt để có cơ hội vào học tại Trường CĐSP Ninh Thuận trở thành giáo viên tiểu học tương lai”- Hàng Thị Tân chia sẻ niềm vui.