Lâm Đồng tổ chức "Tuần Văn hóa Trà”

Tuần Văn hoá Trà Lâm Đồng năm 2012 dự kiến sẽ tổ chức trong 4 ngày (28 - 31/12/2012) tại thành phố Bảo Lộc, với chủ đề “Bay xa hương trà B’Lao”.

Ảnh minh họa.

Được tổ chức định kỳ 2 năm một lần, Lễ hội Văn hóa Trà Lâm Đồng nhằm tôn vinh người làm trà, doanh nghiệp sản xuất trà và quảng bá thương hiệu Trà B’Lao đến với mọi miền của đất nước và ra với thế giới.

Không gian Tuần Văn hóa Trà Lâm Đồng năm nay sẽ bao gồm Bảo Lộc, Đà Lạt, Bảo Lâm, Di Linh và TP Hồ Chí Minh.

Thiên nhiên đã ưu đãi cho vùng đất Bảo Lộc - Lâm Đồng nguồn tài nguyên đất đỏ bazan màu mỡ, khí hậu ôn hòa, là điều kiện thuận lợi để phát triển cây trà. Nghề trà nơi đây đang ngày càng phát triển.

Hiện Bảo Lộc có hơn 8.400ha trà, mỗi năm hơn 65.000 tấn trà búp tươi, cung cấp cho thị trường khoảng 25.000 tấn trà thành phẩm. Trong đó, sản lượng xuất khẩu hơn 12.000 tấn, kim ngạch đạt gần 13.000 USD.

Nguồn www.chinhphu.vn