Khánh thành bệnh viện hiện đại nhất miền Trung

Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam là bệnh viện hiện đại bậc nhất khu vực miền Trung – Tây Nguyên, với tổng diện tích sàn 33.000 m2, quy mô ban đầu 500 giường.

(Ảnh: Chinhphu.vn)

Sau hơn 5 năm triển khai xây dựng, sáng 19/7, tại Khu Kinh tế mở Chu Lai (huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam), Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam chính thức được khánh thành và đi vào hoạt động.

Bệnh viện có kinh phí đầu tư giai đoạn 1 hơn 45 triệu USD (tương đương gần 1.000 tỷ đồng), trong đó Chính phủ Hàn Quốc tài trợ hơn 35 triệu USD và vốn đối ứng của Việt Nam hơn 10 triệu USD.

Kết cấu hạ tầng của tất cả các khoa phòng trong bệnh viện, đặc biệt là khoa khám bệnh ngoại trú, cấp cứu, điều trị tích cực, phòng mổ, dinh dưỡng, kiểm soát nhiễm khuẩn đều đáp ứng tiêu chuẩn của một bệnh viện hiện đại. Hệ thống trang thiết bị y tế của bệnh viện được trang bị đồng bộ, hiện đại.

Ngoài hệ thống cơ sở hạ tầng và trang thiết bị hiện đại, đồng bộ, đội ngũ các y bác sĩ tại bệnh viện cũng có trình độ cao, nhiều bác sĩ được đào tạo, học tập tại Hàn Quốc. Dự kiến vào giữa tháng 8/2012, Đại học Hallym (Hàn Quốc) sẽ cử 40 giáo sư và chuyên gia sang giúp đỡ bệnh viện sử dụng có hiệu quả cơ sở làm việc và máy móc, trang thiết bị.

Khi đi vào hoạt động, bệnh viện có thể thực hiện hơn 1.000 loại dịch vụ kỹ thuật khám, chữa bệnh và chăm sóc y tế, như phẫu thuật điều trị chấn thương sọ não, thoát vị đĩa đệm, phẫu thuật PHACO, phẫu thuật nội soi...

Giai đoạn 2 (2013-2017), Chính phủ Hàn Quốc tiếp tục hỗ trợ bệnh viện xây dựng khu Trung tâm huấn luyện thực hành và giai đoạn 3 sẽ nâng số giường bệnh lên 1.000 giường.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến nhấn mạnh: “Việc đầu tư xây dựng công trình Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam thể hiện sự quan tâm của Chính phủ Việt Nam đối với nhân dân tỉnh Quảng Nam và khu vực miền Trung – Tây Nguyên, nơi người dân còn gặp nhiều khó khăn về tiếp cận và thụ hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe”.

Công trình này càng trở nên có ý nghĩa hơn trong thời điểm hai nước Việt Nam và Hàn Quốc đang có nhiều hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 20 năm (1992-2012) thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hàn Quốc.

Nhân dịp này, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam, Bệnh viện Đại học Y dược Huế và Bệnh viện Trường Đại học Changung (Hàn Quốc) đã tiến hành kí kết hợp tác đào tạo nhân lực cho các sinh viên y khoa năm cuối tại Trung tâm đào tạo Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam do Doosan Capital tài trợ 2,5 triệu USD.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho ông Thân Trọng Long, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam, và 18 Bằng khen của Bộ Y tế cho 9 tập thể và 9 cá nhân có nhiều đóng góp tích cực trong việc triển khai xây dựng thành công bệnh viện giai đoạn 1.

Nguồn www.chinhphu.vn