Vòng bảng EURO qua những con số

Sự ích kỷ của Cristiano Ronaldo, Tây Ban Nha hiếm khi nào chuyền bóng về và tinh thần chiến đấu của Giorgos Karagounis, tất cả đều được các nhà thống kê tổng hợp sau một vòng bảng EURO đầy sự kiện.

Sau đây là một số thống kê thú vị nhất:

Cộng hòa Czech đã vào tứ kết lần thứ ba trong 5 vòng chung kết EURO gần nhất.

Milan Baros (Czech) mất 217 phút trên sân mới có cú sút đầu tiên tại EURO 2012.

Ba Lan đã chơi nhiều trận nhất ở các vòng chung kết EURO mà không có chiến thắng: 6 trận.

Romania và Thụy Sĩ là hai đội khác cũng không thắng được trận nào trong 6 trận đầu ở các vòng chung kết EURO.

Ba Lan là đội chủ nhà thứ hai không thắng được trận nào ở một vòng chung kết EURO (sau Áo năm 2008).

Giorgos Karagounis (Hy Lạp) nhận 8 thẻ vàng trong 10 trận chơi ở EURO.

Hai trận có những đội có lần dứt điểm nhiều nhất (Hà Lan, 32 lần, gặp Đan Mạch; Nga, 31 lần, gặp Hy Lạp) đều kết thúc với tỉ số 1-0 và đội sút nhiều thua trận.

Đã có 17 bàn thắng ghi bằng đầu ở EURO 2012, nhiều nhất trong các kỳ EURO, hiện đã bằng với EURO 2004.

Alexander Kerzhakov (Nga) có 14 cú sút ở EURO 2012, nhưng chỉ có một lần trúng đích.

Đức là đội duy nhất toàn thắng cả ba trận vòng bảng ở EURO 2012.

Đức đã toàn thắng 14 trận chính thức gần nhất của họ, một kỷ lục trong lịch sử bóng đá nước này.

Bồ Đào Nha và Đức cân bằng kỷ lục của Hà Lan trở thành những đội đã 6 lần vượt qua vòng bảng EURO.

Chỉ 2 trong 8 đội trước đó thắng tất cả các trận vòng bảng giành chức vô địch EURO (Pháp năm 1984 và Tây Ban Nha 2008).

Chưa có trận hòa 0-0 nào ở EURO 2012, khoảng thời gian dài nhất không có một trận hòa không bàn thắng ở một lần giải.

Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha), Zlatan Ibrahimovic (Thụy Điển) và Helder Postiga (Bồ Đào Nha) gia nhập danh sách bao gồm Nuno Gomes (Bồ Đào Nha), Thierry Henry (Pháp), Vladimir Smicer (Czech) và Jurgen Klinsmann (Đức) trở thành những cầu thủ ghi bàn ở 3 kỳ EURO khác nhau.

Bồ Đào Nha đã 4 lần sút bóng trúng khung thành ở EURO 2012, nhiều nhất giải.

Cristiano Ronaldo có tổng cộng 12 cú sút về phía khung thành Hà Lan, nhiều nhất của cá nhân một cầu thủ trong một trận đấu ở tất cả các kỳ EURO.

Hà Lan lần đầu tiên trong lịch sử không thắng nổi trận nào ở vòng bảng.

Bồ Đào Nha vượt qua vòng bảng ở mọi vòng chung kết EURO mà họ tham dự (6 lần).

Tây Ban Nha là đội có nhiều đường chuyền nhất ở EURO 2012, 2.289 đường chuyền, nhiều hơn 662 đường chuyền so với đội xếp thứ hai (Pháp).

Tây Ban Nha cầm bóng nhiều hơn so với đối thủ trong 58 trận liên tiếp của họ, kể từ trận chung kết EURO 2008 với Đức (46,2%).

Ireland kết thúc vòng bảng với 9 bàn thua, chỉ Nam Tư năm 1984 là có thành tích tệ hơn (10 bàn).

Ireland là đội thứ 10 trong lịch sử kết thúc vòng bảng mà không có điểm nào, đội thứ 9 là Hà Lan.

Hiệu số bàn thắng của Ireland là -8, tệ nhất trong lịch sử EURO.

Bốn trong 6 nhà vô địch EURO gần nhất đã kết thúc vòng bảng ở vị trí thứ hai.

Wayne Rooney kết thúc 673 phút không ghi bàn ở một giải lớn cho tuyển Anh bằng bàn duy nhất vào lưới Ukraine.

EURO 1996 là lần duy nhất Anh đứng đầu bảng đấu của họ cho tới kỳ giải này.

Cả 4 đội chủ nhà gần nhất đều bị loại khỏi EURO từ vòng bảng (Áo, Thụy Sĩ, Ba Lan và Ukraine).

Anh đã thắng 6 trận với tỉ số 1-0 trong các năm 2011 và 2012. Họ chưa bao giờ thắng nhiều hơn 4 trận với tỉ số này trong một mùa giải.

Bốn trong số 5 bàn thắng của Anh ở EURO 2012 là từ những quả tạt.

Chỉ Michel Platini (Pháp - 9 bàn) và Alan Shearer (Anh – 7 bàn) là ghi được nhiều bàn hơn Ibrahimovic (6 bàn ) ở các vòng chung kết EURO.

Karim Benzema (Pháp) đã có 17 cú sút nhưng không ghi được bàn nào ở EURO 2012. 

Nguồn www.chinhphu.vn