Tổng kết phong trào lao động sáng tạo trong công nhân, viên chức, lao động

(NTO) Ngày 15-6, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào lao động giỏi- lao động sáng tạo trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ), giai đoạn 2007 - 2012. Đồng chí Trần Minh Lực, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đến dự.

Trong 5 năm qua, phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo do Liên đoàn Lao động tỉnh phát động đã được đông đảo CNVCLĐ ở các cấp Công đoàn tích cực hưởng ứng. Qua đó, hàng ngàn sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, giải pháp, đề tài nghiên cứu khoa học được áp dụng vào thực tiễn và mang lại hiệu quả cao trên nhiều lĩnh vực như: nông nghiệp, công nghiệp - xây dựng, y tế, giáo dục... góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà. Bên cạnh những kết quả đạt được, phong trào vẫn còn bộc lộ một số hạn chế nhất định, nhất là chưa phát triển đều khắp, các gương lao động sáng tạo còn tập trung nhiều ở cán bộ quản lý, vẫn còn một bộ phận CNVCLĐ chưa hiểu rõ hết nội dung của phong trào nên chưa tích cực tham gia.

Đồng chí Trần Minh Lực, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy
và các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Văn Miên

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Minh Lực, ghi nhận sự đóng góp và nhiệt liệt biểu dương thành tích của các tập thể, cá nhân đã đạt được trong thời gian qua. Để phong trào lao động giỏi- lao động sáng tạo trong CNVCLĐ ngày càng đi vào hoạt động hiệu quả, đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy yêu cầu các cấp, các ngành liên quan đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền để hoạt động này phát triển một cách sâu rộng, ngày càng có nhiều sáng kiến phục vụ đắc lực cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đồng chí Kiều Đình Minh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trao bằng khen cho các tập thể,
cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động sáng tạo.
Ảnh: Văn Miên

Nhân dịp này, UBND tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh tặng bằng khen cho 63 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động sáng tạo, giai đoạn 2007- 2012.