Đảng ủy khối doanh nghiệp: Đẩy mạnh việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

(NTO) Xác định việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng đối với mỗi cá nhân cũng như từng tổ chức đảng, doanh nghiệp (DN), đoàn thể, trong những năm qua, Đảng ủy khối DN đã thường xuyên theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở việc triển khai thực hiện ở cơ sở. Nhờ vậy, việc “làm theo” đã được cán bộ, đảng viên (CB, ĐV) và người lao động hưởng ứng tích cực, thể hiện qua công tác cũng như mối quan hệ với trong và ngoài DN.

Trung tuần tháng 5, có dịp tìm hiểu tình hình thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14-5-2011 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tại các tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) trong khối DN, chúng tôi ghi nhận những kết quả bước đầu đạt được đáng trân trọng.

 
Lãnh đạo Đảng ủy khối Doanh nghiệp biểu dương các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác.

Đơn cử cấp ủy các chi, đảng bộ DN như Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Ninh Thuận, Công ty Cổ phần Kinh doanh tổng hợp, Bưu điện tỉnh, Bảo Việt, Viễn thông tỉnh, Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình Thủy lợi tỉnh… đã ban hành, sửa đổi các quy định mới về chi tiêu nội bộ, hội họp theo hướng tiết kiệm, hiệu quả, lấy phương châm “Phục vụ khách hàng tốt nhất để phát triển” làm kim chỉ nam hoạt động. Đặc biệt là đưa nội dung thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào tiêu chí thi đua hằng năm để CB, ĐV và người lao động trong DN phấn đấu thực hiện.

Đồng chí Phạm Văn Lâm, Bí thư Đảng ủy khối DN cho biết: “Một năm qua, việc “làm theo” tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của các tập thể, cá nhân trong khối đã tác động mạnh mẽ đến hoạt động sản xuất-kinh doanh và công tác xây dựng Đảng, không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công, mọi người còn phát huy cao độ tinh thần đoàn kết, “tương thân, tương ái”, giúp nhau vượt qua khó khăn trong lao động, sản xuất cũng như cuộc sống thường ngày. Nhiều DN đã tiết kiệm nguyên, nhiên, vật liệu, điện, nước, văn phòng phẩm; người lao động đã ý thức tiết kiệm từ việc nhỏ với tâm niệm làm sao ít hao tốn mà hiệu quả đem lại cao nhất”.

Thực hiện “làm theo”, trong Đảng bộ khối DN đã xuất hiện nhiều cá nhân tiêu biểu trong phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật. Điển hình như anh Lê Tấn Dũng, thuộc Đảng bộ Viễn thông tỉnh đã tham mưu đề xuất những kinh nghiệm quý, góp phần làm lợi cho DN hàng chục triệu đồng. Ở Đảng bộ Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình Thủy lợi tỉnh, có anh Dương Tấn Ngọc bám sát ruộng đồng, xây dựng kế hoạch điều tiết nước hợp lý, giúp bà con nông dân tăng năng suất cây trồng. Hay như chị Lê Thị Lộc, ở Đảng bộ Bưu điện tỉnh. Là một công nhân phát hành báo chí, chị luôn sắp xếp công việc một cách khoa học, hợp lý, vì vậy trong quá trình làm việc đã luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, phát báo kịp thời, đúng số lượng, đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng mà không hề xảy ra sai sót. Bên cạnh đó không thể không kể tới nhiều đồng chí lãnh đạo, cấp ủy, chủ DN đã thực sự là tấm gương tiêu biểu cho người lao động noi theo về ý thức thực hành tiết kiệm, phong cách làm việc năng động, khoa học và lối sống giản dị như các DN: Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Ninh Thuận, Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình Thủy lợi tỉnh, Chi nhánh Ngân hàng Thương mại-cổ phần Ngoại thương tỉnh, Bảo Việt Ninh Thuận, Công ty Cổ phần Kinh doanh tổng hợp Ninh Thuận...Ngoài việc lấy tấm gương đạo đức của Bác Hồ để tuyên truyền, giáo dục người lao động chấp hành tốt nội quy của DN; cần, kiệm, liêm chính trong lao động, học tập; nâng cao đạo đức, lối sống; chủ DN và cấp ủy Chi bộ Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Phong Lan còn xúc tiến sưu tầm các hiện vật, bài nói, bài viết của Bác Hồ và các tư liệu viết, nói về Bác của các tác giả trong và ngoài nước để trưng bày ở phòng truyền thống. Đây được coi là cách làm mới, mô hình hay.

Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ở Đảng ủy khối DN vẫn còn những mặt tồn tại cần khắc phục. Một số cấp ủy TCCSĐ chưa thường xuyên quan tâm đến việc chỉ đạo, đôn đốc ĐV, CB, người lao động trong việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Một số CB, ĐV tính tự giác chưa cao, chưa phát huy vai trò gương mẫu trong công việc, trong rèn luyện đạo đức, lối sống và chưa mạnh dạn trong đấu tranh tự phê bình và phê bình.

Để tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành ý thức tự giác của mỗi CB, ĐV và người lao động, theo đồng chí Phạm Văn Lâm, trước hết phải chấn chỉnh những mặt tồn tại, hạn chế và tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ở các TCCSĐ. Mặt khác, phải tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, bồi dưỡng, nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến bằng những hình thức phong phú, phù hợp.