Nga, Trung cam kết tăng cường quan hệ

Nhiều thỏa thuận giá trị lớn được ký kết trong chuyến thăm Trung Quốc của Thủ tướng Nga Vladimir Putin.

Ngày 11.10, ngay sau khi vừa đến Bắc Kinh, Thủ tướng Nga Vladimir Putin đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp nước chủ nhà Ôn Gia Bảo. Theo Tân Hoa xã, hai nhà lãnh đạo cam kết nỗ lực tăng cường quan hệ song phương. Ông Ôn Gia Bảo tuyên bố Trung Quốc sẵn sàng làm việc với Nga để xây dựng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện.

Ông Putin (trái) và ông Ôn Gia Bảo tại Bắc Kinh ngày 11.10 - Ảnh: AFP

Đáp lại, ông Putin khẳng định hai nước đã đạt đến tầm cao mới trong hợp tác song phương nhưng thừa nhận vẫn còn nhiều bất đồng, theo RIA Novosti. Tuy nhiên, ông Putin tuyên bố hai bên đang tiến gần tới việc ký thỏa thuận cung cấp khí đốt cho Trung Quốc vốn đang bị trì hoãn do bất đồng về giá cả. Nếu thương thảo thành công, Nga sẽ bán 68 tỉ m3 khí đốt/năm cho Trung Quốc trong vòng 30 năm.

Cùng ngày, Phó thủ tướng Nga Igor Sechin cho hay hai nước cũng đang tháo gỡ những khác biệt về việc cung cấp dầu cho Trung Quốc thông qua đường ống Thái Bình Dương - Đông Siberia. Ngoài ra, phát ngôn viên Phủ thủ tướng Nga Dmitry Peskov cho AFP hay Tập đoàn đầu tư Trung Quốc (CIC) sẽ góp 1 tỉ USD vào Quỹ Đầu tư trực tiếp của Nga. Trước đó, giới chức hai nước đã ký 16 thỏa thuận trị giá hơn 7 tỉ USD tại Bắc Kinh.

Đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của Thủ tướng Putin sau khi ông hé lộ sẽ ra tranh cử tổng thống vào năm tới. Trong chuyến thăm 2 ngày, dự kiến ông Putin sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào.

Bloomberg dẫn lời chuyên gia Dmitry Mosyakov tại Viện Nghiên cứu Viễn Đông ở Moscow nhận định: “Trước đây Nga đã sai lầm khi tập trung vào phương Tây mà bỏ bê châu Á. Giờ đây, Nga sẽ quay lại phương Đông để tìm thị trường và đối tác mới”. Một số chuyên gia khác nhận định tuy Moscow và Bắc Kinh thường được xem là đứng cùng phía trong ngoại giao quốc tế, nhưng vẫn còn một số vướng mắc về lòng tin giữa hai bên.

Hội đàm Mỹ - Trung

Ngày 11.10, Trợ lý ngoại trưởng Mỹ Kurt Campbell và Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Thôi Thiên Khải hội đàm kín tại Bắc Kinh, theo Tân Hoa xã. Tuy nhiên, thông cáo chung được đưa ra sau cuộc họp không nói rõ hai bên bàn về những vấn đề gì và có đề cập chuyện tiền tệ và việc Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan như dự báo trước đó hay không.

Trong một diễn biến khác, Thượng viện Mỹ sẽ tiến hành bỏ phiếu về dự luật mở đường cho việc trừng phạt Trung Quốc về cáo buộc lũng đoạn tiền tệ vào lúc 17 giờ 30 ngày 11.10 (4 giờ 30 sáng nay, giờ Việt Nam), theo AFP. Giới quan sát nhận định dự luật sẽ được thông qua.

Nguồn Thanh Niên Online