Tạm ngưng hoạt động Nhà máy Thủy điện Sông Pha 3 tháng để khắc phục sự cố do lũ quét

Lúc 14 giờ, ngày 9-10, một lượng nước lớn từ trên núi đổ về mang theo nhiều bùn, cát, đá tảng từ công trường đèo Ngoạn Mục đang thi công đổ ập vào Nhà máy Thủy điện Đa Nhim và Sông Pha (nằm trên địa bàn xã Lâm Sơn, huyện Ninh Sơn), thuộc Công ty Thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – Đa Mi, khiến các nhà máy phải ngưng hoạt động.

(NTO) Tại Nhà máy thủy điện Đa Nhim, nước vượt khả năng tiêu thoát của mương trấn thủ chảy tràn vào các hầm máy phát. Kỹ sư vận hành ngừng khẩn cấp tổ máy N01 lúc 14 giờ 30 phút. Đến 20 giờ 30 phút cùng ngày mới khắc phục được sự cố, đưa tổ máy hoạt động trở lại.

các kỹ sư khắc phục sự cố tại Nhà máy điện Sông Pha do bị lũ quét

Trong khi đó, mức độ hư hại tại Nhà máy Thủy điện Sông Pha còn trầm trọng hơn. Chỉ sau 20 phút, nước lũ ngập toàn bộ hầm tua bin (gồm 5 tua bin, 5 van bướm và các thiết bị phụ), các buồng máy phát, tủ điều khiển, phòng trung tâm…Toàn bộ nhà máy với tổng công suất 7,5 MW hoàn toàn mất khả dụng.

Ông Diệp Chí Hiếu, trưởng phòng kỹ thuật Công ty Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi, cho biết: Nhà máy Thủy điện Sông Pha xây dựng năm 1964. Đây là hiện tượng bất thường lần đầu tiên xảy ra tại nhà máy. Hiện vẫn chưa thống kê được mức độ thiệt hại, nhưng phải lên đến nhiều tỷ đồng. Dự kiến việc khắc phục sự cố cần thời gian dài 3 tháng.