Pháp, Bỉ giải cứu Ngân hàng Dexia

Pháp và Bỉ đã nhất trí về một chương trình giải cứu Ngân hàng Dexia, vốn đang bị ảnh hưởng do nợ xấu của Hy Lạp và Italia.

Thủ tướng Bỉ Yves Leterme, ngày 10/10, đã công bố kế hoạch tách và tái cơ cấu tập đoàn tài chính này.

Theo đó, Chính phủ Bỉ sẽ mua lại mảng kinh doanh của Dexia tại Bỉ với giá khoảng 4 tỷ Euro (khoảng 5,3 tỷ USD). Đồng thời một cơ quan mới sẽ được thành lập để tiếp nhận phần lớn tài sản xấu của Dexia.

Dexia đang gặp rắc rối về tài chính do giá trái phiếu chính phủ Hy Lạp và Italia mà ngân hàng này nắm giữ sụt giảm mạnh.

Đây là lần đầu tiên trong cuộc khủng hoảng nợ công ở châu Âu, chính phủ một nước phải can thiệp để giải cứu một tổ chức tài chính gặp khó khăn.

Nguồn www.chinhphu.vn