Mêhicô giới thiệu về Cách mạng Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Mêhicô, mới đây tại Bảo tàng thành phố Môntêrây (Monterrey), thủ phủ bang Nuêvô Lêôn (Nuevo Leon), miền Bắc Mêhicô, lãnh đạo Đảng Lao động (PT) nước chủ nhà đã tổ chức buổi giới thiệu cuốn sách "Cách mạng Việt Nam: Lý luận và thực tiễn" với sự tham dự của Đại sứ Việt Nam Lê Thanh Tùng, đại diện của chính quyền bang, thành phố, các tổ chức và quần chúng nhân dân sở tại.

Tham dự buổi lễ còn có ông Xanvađo Xanchết Xêrên (Salvador Sánchez Cerén), Phó Tổng thống En Xanvađo, là khách mời của Đại hội thế giới và Hội thảo quốc tế về giáo dục mầm non, dự kiến khai mạc ngày 6/10 tại thành phố công nghiệp đầu tàu kinh tế của Mêhicô.

Phát biểu giới thiệu cuốn sách, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng PT, Hạ nghị sỹ liên bang và Chủ tịch Nhóm nghị sỹ hữu nghị Mêhicô-Việt Nam, ông Pêđrô Vaxkết (Pedro Vázquez) nhấn mạnh cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn gắn liền với Cách mạng Việt Nam và vì vậy, khi nói đến Cách mạng Việt Nam phải đề cập đến các hoạt động cách mạng của Bác Hồ. Sau khi khẳng định Đảng PT cũng học hỏi và tiếp thu nhiều kinh nghiệm từ cuộc cách mạng Việt Nam, ông Vaxkết điểm lại những hoạt động chính của Bác Hồ, kể từ khi ra đi tìm đường cứu nước cho đến khi thành lập Đảng Cộng sản Pháp, Đảng Cộng sản Đông Dương, lãnh đạo cuộc đấu tranh giành độc lập, sau đó đến cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp và giai đoạn xây dựng đất nước. Ông Vaxkết ca ngợi những thành tựu của nhân dân Việt Nam trong quá trình đổi mới, xây dựng đất nước hiện nay nhằm đưa nước ta trở thành nước công nghiệp vào năm 2020.

Về phần mình, Đại sứ Lê Thanh Tùng bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc đến nhân dân Mêhicô nói chung và Môntêrây nói riêng vì sự ủng hộ chân tình dành cho sự nghiệp giải phóng và thống nhất đất nước trước đây và công cuộc tái thiết tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay, đồng thời đánh giá cao sự giúp đỡ của Đảng PT, chính quyền bang Nuêvô Lêôn và bảo tàng thành phố trong việc quảng bá hình ảnh con người và đất nước Việt Nam tại Mêhicô. Đại sứ tin tưởng rằng qua cuốn sách này, và triển lãm ảnh khai mạc ngay sau đó, các bạn Mêhicô sẽ hiểu hơn về đất nước và con người Việt Nam ngày nay. Đây là lần thứ hai đảng bạn tổ chức giới thiệu cuốn sách gần 400 trang với 39 bài viết chia thành 4 chương tương ứng với 4 giai đoạn của Cách mạng Việt Nam, chủ yếu của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí từng là tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam qua các thời kỳ.

Đảng PT chủ trương tiếp tục xuất bản và phổ biến rộng rãi sách về Việt Nam trong thời gian tới, với hy vọng mang lại nhiều lợi ích cho nhân dân Mỹ Latinh và Mêhicô. Cuốn sách "Cách mạng Việt Nam: Lý luận và thực tiễn" được ra mắt lần đầu tiên vào dịp Hội thảo quốc tế "Các đảng chính trị và xã hội" hồi tháng 3 vừa qua. Sau lễ giới thiệu sách, Đại sứ Lê Thanh Tùng và đại diện Đảng PT, chính quyền bang và thành phố đã khai trương triển lãm "Việt Nam: Đất nước và con người", trưng bày hơn 40 bức ảnh do Thông tấn xã Việt Nam cung cấp.