Hàn Quốc: Để xảy ra sự cố mất điện, Bộ trưởng Kinh tế từ chức

Ngày 27-9, Bộ trưởng Kinh tế và Tri thức Hàn Quốc Choi Joong-Kyung, người phụ trách vấn đề năng lượng, đã từ chức để nhận trách nhiệm trong sự cố mất điện nghiêm trọng khiến dư luận phẫn nộ.

Theo AFP, kể từ sau sự cố mất điện hôm 15-9, gây ảnh hưởng cho 2,1 triệu hộ gia đình và cơ sở kinh doanh trong suốt một giờ đồng hồ, ông Choi Joong-Kyung đã chịu nhiều sức ép. Sự cố này đã khiến khoảng 2.900 người đã bị mắc kẹt trong thang máy, trong khi hệ thống đèn giao thông tại nhiều thành phố lớn ngừng hoạt động, các dây chuyền sản xuất bị đình trệ gây thiệt hại nghiêm trọng. 

 
Ông Choi Joong-Kyung

Các quan chức chính phủ cho rằng nguyên nhân là do nhu cầu điện tăng đột ngột vì mùa Thu năm nay nắng nóng bất thường và các chuyên gia cảnh báo nguồn điện dự trữ quốc gia đã xuống mức thấp nguy hiểm.

Nguồn Báo SGGP