Đại hội Đảng "Nước Nga Thống nhất" ủng hộ hai ông Métvêđép và Putin tiếp tục lãnh đạo nước Nga

Theo phóng viên TTXVN tại LB Nga, Đại hội Đảng "Nước Nga Thống nhất" (UR) cầm quyền ở Nga đã tiến hành trong hai ngày 23-24/9 tại thủ đô Mátxcơva với sự tham dự của 10.000 đại biểu, đại diện cho hơn 2 triệu đảng viên của Đảng UR và 46 đoàn đại biểu quốc tế, trong đó Đoàn đại biểu Đảng ta do đồng chí Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương, làm Trưởng đoàn.

Đại hội đã nhất trí thông qua cương lĩnh do UR và Mặt trận Nhân dân toàn Nga (ONF) phối hợp soạn thảo nhằm tranh cử vào Đuma Quốc gia Nga (Hạ viện) khóa VI, với ngày bỏ phiếu đã được ấn định là ngày 4-12 tới. Đại hội cũng đã thông qua danh sách 600 ứng cử viên của UR và ONF do đương kim Tổng thống Nga Đmitơri Métvêđép (Dmitry Medvedev) đứng đầu, ra tranh cử vào Đuma Quốc gia khóa mới.

Trước đó, phát biểu tại Đại hội, ông Métvêđép tuyên bố đương kim Thủ tướng Nga kiêm Chủ tịch Đảng UR Vlađimia Putin (Vladimir Putin) đã đề nghị ông đứng đầu danh sách 600 ứng cử viên ra tranh cử nhằm mục đích đưa UR tiếp tục giành thắng lợi tại cuộc bầu cử này. Ông Métvêđép nhấn mạnh sẵn sàng đứng đầu chính phủ mới được thành lập đầu năm 2012 theo kết quả cuộc bầu cử Đuma Quốc gia Nga khóa VI với thắng lợi của UR mà ông "không chút nghi ngờ". Tổng thống Métvêđép cũng đã đề nghị Đại hội UR ủng hộ đề nghị cử ông Putin ra tranh chức Tổng thống mới của LB Nga với ngày bỏ phiếu sẽ diễn ra vào đầu tháng 3/2012. Ông Métvêđép đã điểm 7 phương hướng ưu tiên phát triển nước Nga trong thời gian tới gồm: Hiện đại hóa nền kinh tế, hệ thống giáo dục, tái trang bị kỹ thuật cho ngành công nghiệp và cải thiện bầu không khí đầu tư Thực hiện các cam kết về xã hội, đấu tranh chông nghèo khổ và hiện đại hóa ngành y tế Đấu tranh chống tham nhũng Củng cố hệ thống tòa án trên cơ sở các nguyên tắc độc lập và công bằng Duy trì và củng cố hòa bình Xây dựng hệ thống chính trị hiện đại Bảo đảm an ninh trong nước và an ninh quốc tế.

Về phần mình, ông Putin khẳng định sẵn sàng ra tranh cử tổng thống mới và nếu đắc cử, ông sẽ bổ nhiệm ông Métvêđép đứng đầu chính phủ mới. Ông Putin bày tỏ tin rằng dưới sự lãnh đạo của ông Métvêđép, Chính phủ mới của Nga sẽ hoạt động hiệu quả và gặt hái nhiều thắng lợi. Ông Putin khẳng định nước Nga đã vượt qua khủng hoảng, số người thất nghiệp ở Nga hiện nay thậm chí còn thấp hơn thời kỳ trước khủng hoảng. Sản lượng ngũ cốc năm nay ở Nga có thể đạt hơn 90 triệu tấn và trong vòng 5 năm tới, Nga sẽ đạt được sự độc lập về các mặt hàng lương thực-thực phẩm chủ yếu. Ông hy vọng tăng trưởng GDP của Nga sẽ lên tới 6-7%/năm trong những năm tới so với mức tăng GDP khoảng 4% trong năm 2011 này. Ông tuyên bố trong vòng 5 năm, LB Nga hoàn toàn có khả năng lọt vào "tốp" 5 nước phát triển hàng đầu thế giới. Phần hai Đại hội thứ XII của UR sẽ được tiếp tục vào giữa tháng 12 tới với mục đích tổng kết kết quả bầu cử Đuma Quốc gia Nga khóa VI và xác định ứng cử viên của UR ra tranh chức Tổng thống mới LB Nga.