Xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc

Những năm qua, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh luôn phát huy tinh thần đoàn kết, gắn bó keo sơn với đồng bào các dân tộc trên địa bàn biên giới biển (BGB). Những người lính quân hàm xanh không chỉ chắc tay súng mà còn tích cực tham gia củng cố hệ thống chính trị cơ sở, đồng hành cùng nhân dân phát triển kinh tế-xã hội, huy động sức mạnh tổng hợp bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân (BPTD) trên khu vực BGB của tỉnh ngày càng vững chắc.

Thấm nhuần quan điểm “dựa vào dân, lấy dân làm gốc”, BĐBP tỉnh đã tham mưu cho các địa phương ven biển nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới ở các cấp theo tinh thần Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 9/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ. Đề xuất các giải pháp xây dựng lực lượng bảo vệ biên giới toàn dân rộng khắp; vận động nhân dân tham gia các phong trào tự quản trên bờ, trên biển. Đến nay, BĐBP tỉnh đã phối hợp với các địa phương tuyến biển củng cố, kiện toàn 170 tổ đoàn kết/1.018 tàu hoạt động trên biển, 57 tổ tàu thuyền an toàn/302 phương tiện, 74 tổ an ninh trật tự/361 thành viên tham gia. Tổ chức tuyên truyền cho 280.854 lượt người dân tham gia thực hiện các văn bản pháp luật có liên quan đến phòng, chống khai thác IUU; vận động 38.923 lượt chủ phương tiện, thuyền trưởng ký cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài. Qua đó, tình trạng tàu cá trên địa bàn xâm phạm vùng biển nước ngoài để khai thác hải sản trái phép đã giảm thiểu rõ rệt, đến nay trên địa bàn tỉnh không có trường hợp bị lực lượng chức năng nước ngoài bắt giữ, xử lý.

Trên mặt trận phòng, chống tội phạm, BĐBP tỉnh phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng tăng cường biện pháp nghiệp vụ, nắm chắc tình hình nội, ngoại biên, đấu tranh ngăn chặn, phòng, chống các loại tội phạm, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội khu vực BGB. Trong 5 năm (2018-2023), các lực lượng BĐBP- Công an - Quân sự đã phối hợp tuần tra, kiểm soát bảo vệ địa bàn BGB trên 630 lần/3.992 lượt cán bộ, chiến sĩ (CBCS), quần chúng tham gia; hơn 31 đợt/790 lượt tàu/554 lượt CBCS BĐBP tổ chức tuần tra, kiểm soát trên vùng biển của tỉnh trong các dịp lễ, Tết, đợt cao điểm. Qua tuần tra, kiểm soát địa bàn, BĐBP tỉnh cũng phát hiện, xử phạt vi phạm hành chính 757 vụ/763 đối tượng với tổng số tiền gần 1,05 tỷ đồng đồng nộp ngân sách nhà nước theo quy định. Đồng thời chủ trì, phối hợp với các lực lượng phát hiện, bắt giữ 10 vụ/14 đối tượng (trong đó 6 vụ án/13 đối tượng về vật liệu nổ; 4 vụ/4 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy).

Bộ đội Biên phòng tỉnh tuyên truyền ngư dân chấp hành các quy định pháp luật trong hoạt động khai thác hải sản.

Với phương châm “Hướng về cơ sở, bám sát địa bàn, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương”, BĐBP tỉnh đã phối hợp với các ban, ngành triển khai nhiều chương trình ý nghĩa, thực hiện hiệu quả các cuộc vận động nhằm vận động các tổ chức, cá nhân đóng góp kinh phí hỗ trợ cho hộ nghèo khu vực BGB. Thông qua hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; chương trình xây dựng “Mái ấm người nghèo nơi biên giới”, “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn biên phòng”, Dự án “CBCS quân đội nâng bước em tới trường”, Chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản”, “Bò giống cho người nghèo nơi biên giới” , cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới, hải đảo”, “Vì những con tàu xa khơi”, “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển”… BĐBP tỉnh đã thường xuyên vận động các nguồn lực, tích cực chăm lo cho đồng bào dân tộc thiểu số và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó góp phần xây dựng, củng cố cơ sở chính trị, tạo nền tảng vững chắc để xây dựng thế trận BPTD ở khu vực BGB vững mạnh. Hiện BĐBP tỉnh đang nhận hỗ trợ 29 học sinh người đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn theo dự án “CBCS quân đội nâng bước em tới trường” với mức hỗ trợ 7.400.000 đồng/em/năm học; đỡ đầu 19 học sinh nghèo vượt khó với mức hỗ trợ 500.000 đồng/em/tháng đến khi tốt nghiệp THPT và nhận nuôi 2 cháu người dân tộc Raglai mồ côi cha mẹ đến tuổi trưởng thành. Ngoài ra, từ năm 2018 đến nay, BĐBP tỉnh cũng vận động tặng trên 1.900 suất quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khăn trên địa bàn đóng quân với tổng kinh phí 1,2 tỷ đồng; hỗ trợ 100 con bò giống cho 100 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn các xã, thị trấn khu vực BGB của tỉnh. Các ban, ngành, đoàn thể, địa phương cũng phối hợp cùng BĐBP tỉnh vận động kinh phí và hỗ trợ cho 143 ngư dân nghèo, ngư dân gặp nạn, trị giá trên 180 triệu đồng; tặng hơn 3.500 ảnh Bác Hồ, 12.000 lá cờ Tổ quốc và hơn 1.800 áo phao cho ngư dân. CBCS Biên phòng tỉnh còn đóng góp 1.500 ngày công lao động sửa chữa, làm mới đường bê tông liên thôn và giúp đỡ hơn 2.000 lượt hộ nghèo được giúp đỡ vốn, giống cây trồng, vật nuôi góp phần hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Đến nay trên khu vực BGB của tỉnh đã có 8/9 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 4 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; xã còn lại cũng đã đạt 18/19 tiêu chí nông thôn mới và đang phấn đấu được công nhận trong năm 2024.

Đại tá Lê Anh Sơn, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, cho biết: Bằng sự quan tâm, góp sức của BĐBP trong thời gian qua, đời sống vật chất, tinh thần của người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo trên khu vực BGB của tỉnh đã từng bước được cải thiện. Lòng tin và sự đồng thuận trong nhân dân được nâng lên, giúp bà con gắn bó, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ biên cương Tổ quốc. Thời gian tới, BĐBP tỉnh sẽ tiếp tục triển khai toàn diện các mặt công tác biên phòng; đưa ra nhiều chủ trương, mô hình cụ thể, sát thực, hiệu quả trong xây dựng “thế trận lòng dân” ở khu vực BGB, qua đó chăm lo, củng cố thế trận BPTD gắn với thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân trên khu vực BGB của tỉnh ngày càng vững chắc.