Ra quân huấn luyện năm 2024

Ngày 1/3, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2024 và phát động phong trào thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ huấn luyện, các đơn vị đề ra một số biện pháp: Quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm nghị quyết, chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách của Nhà nước, nghị quyết Quân ủy Trung ương và mệnh lệnh, chỉ thị của trên; thực hiện tốt chuẩn mực “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới; chấp hành nghiêm điều lệ công tác tham mưu huấn luyện chiến đấu, thực hiện tốt phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, 3 quan điểm, 8 nguyên tắc, 6 mối kết hợp trong huấn luyện. Duy trì đơn vị sẵn sàng chiến đấu cao, sẵn sàng lực lượng cơ động làm nhiệm vụ phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh. Tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu, giáo dục chính trị, huấn luyện chuyên sâu, huấn luyện trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cho các đối tượng. Xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh, giỏi chuyên môn nghiệp vụ. Sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao...

Bộ CHQS tỉnh ra quân huấn luyện năm 2024. Ảnh: X.Bính

Tại lễ ra quân, Bộ CHQS tỉnh và Bộ đội Biên phòng tỉnh đã ký kết giao ước thi đua với chủ đề: “Tiếp bước chiến sĩ Điện Biên - Tiến lên giành 3 nhất”. Trao tặng các danh hiệu thi đua do Bộ Quốc phòng, Quân khu 5 và Bộ CHQS tỉnh cho các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023.

Quang cảnh huyện Bác Ái tổ lễ ra quân huấn luyện năm 2024. Ảnh: K.Hân

Cùng ngày, Trung đoàn BB896 và Ban CHQS các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2024 và phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).