Lãnh đạo Bộ Công an và lãnh đạo tỉnh dự Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023 tại phường Kinh Dinh

Ngày 1/8, tại phường Kinh Dinh (Tp. Phan Rang - Tháp Chàm), Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh tổ chức điểm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) năm 2023.

Tham dự có các đồng chí: Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo “Thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ” Trung ương; Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Long Biên, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các ban, ngành, địa phương, đơn vị và cán bộ, nhân dân phường Kinh Dinh.

 

Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo “Thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ” Trung ương phát biểu tại ngày hội. Ảnh: X.Nguyên

Những năm qua, được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, tình hình an ninh trật tự (ANTT) tại phường Kinh Dinh cơ bản được giữ vững, phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ đã có những bước phát triển mới. Thông qua phong trào, nhân dân đã cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị giúp cấp ủy, chính quyền và lực lượng công an giải quyết dứt điểm nhiều vụ việc xảy ra ngay từ cơ sở. Hiện địa phương đã xây dựng và củng cố các mô hình quần chúng tự quản về ANTT như: “Tổ nhân dân tự quản về ANTT”, “Chợ Phan Rang an toàn về ANTT”, “Kết nối mạng xã hội với công tác đảm bảo ANTT”; lắp đặt 40 Camera an ninh, 18 Điểm chữa cháy công cộng và thành lập 4 Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy... hoạt động hiệu quả. Với thành tích đó, Công an phường Kinh Dinh được Tỉnh ủy lựa chọn làm điểm thực hiện xây dựng “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị”.

Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng phường Kinh Dinh. Ảnh: X.Nguyên

Phát biểu tại ngày hội, Trung tướng Lê Quốc Hùng ghi nhận và biểu dương những nỗ lực tích cực trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ của tỉnh Ninh Thuận nói chung và của phường Kinh Dinh nói riêng. Đồng chí đề nghị phường Kinh Dinh trong thời gian tới cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền làm cho nhân dân và cán bộ hiểu sâu hơn về mục đích, ý nghĩa của nhiệm vụ bảo vệ ANTT; xây dựng phong trào phong phú về nội dung và thiết thực về biện pháp; tích cực đổi mới, sáng tạo trong xây dựng mô hình, tổ chức tự quản về ANTT và tập trung nhiều nguồn hỗ trợ vật chất, tinh thần cho hoạt động của các mô hình, tổ chức tự quản về ANTT; cần có hình thức thích hợp để tuyên truyền kịp thời, khích lệ, động viên phong trào nhằm làm cho phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ của phường Kinh Dinh phát triển cả chiều rộng lẫn chiều sâu, thực sự là ngày hội của quần chúng...

Trong không khí phấn khởi và ý nghĩa của ngày hội, đồng chí Phó Bí Thư Thường trực Tỉnh ủy kêu gọi cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội và toàn thể nhân dân phường Kinh Dinh đồng lòng, chung sức nâng cao hơn nữa chất lượng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, góp phần xây dựng môi trường an ninh, an toàn thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân; củng cố thế trận lòng dân và thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc; xây dựng Tp. Phan Rang - Tháp Chàm ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, thân thiện và an toàn.

Lãnh đạo Bộ Công an trao Bằng khen các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Dịp này, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng tặng 20 triệu đồng cho chính quyền và nhân dân phường Kinh Dinh; trao bằng khen của Bộ Công an cho 1 tập thể, 2 cá nhân; lãnh đạo UBND tỉnh trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho cán bộ, chiến sĩ Công an phường Kinh Dinh; lãnh đạo UBND Tp. Phan Rang - Tháp Chàm trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong công tác xây dựng phong trào và tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ ở địa phương.